(Baothanhhoa.vn) - Thời gian gần đây, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Thanh Hóa liên tiếp phát hiện, bắt giữ và xử lý 3 vụ vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Liên tiếp phát hiện, bắt giữ 3 vụ vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm

Thời gian gần đây, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Thanh Hóa liên tiếp phát hiện, bắt giữ và xử lý 3 vụ vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Liên tiếp phát hiện, bắt giữ 3 vụ vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm

Lực lượng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh đang kiểm tra số thịt sấy khô chưa rõ nguồn gốc.

Điển hình, ngày 2-10, Phòng cảnh sát môi trường Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hoá kiểm tra, phát hiện và thu giữ hơn 7,5 tấn thịt sấy khô không rõ nguồn gốc tại 2 kho hàng của ông Nguyễn Hữu Dũng tại xã Hoằng Giang và xã Hoằng Hợp, huyện Hoằng Hoá.

Tại thời điểm kiểm tra, các lực lượng chức năng đã phát hiện hơn 7,5 tấn hàng hóa là thực phẩm gồm: 6.800 kg thịt sấy khô các loại; 200 kg ruốc thịt; 75 kg ruốc sấy hương biển; 500 kg bánh tráng các loại; 75 lít nước sốt đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Trước đó, Phòng Cảnh sát môi trường trực tiếp trinh sát và phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra cơ sở kinh doanh thực phẩm của bà Ngô Thị Vân ở xã Thiệu Vận, huyện Thiệu Hóa và bà Trần Thị Thanh Nga có địa chỉ xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, phát hiện, thu giữ số lượng lớn sản phẩm là bánh kẹo không rõ nguồn gốc và xử phạt 26 triệu đồng.

Thái Thanh


Thái Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]