(Baothanhhoa.vn) - Để tăng cường công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm về ma túy, thời gian qua, Công an huyện Bá Thước đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động xác lập các chuyên án đấu tranh với các đường dây mua bán, tàng trữ, vận chuyển ma túy.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Công an huyện Bá Thước đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy

Để tăng cường công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm về ma túy, thời gian qua, Công an huyện Bá Thước đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động xác lập các chuyên án đấu tranh với các đường dây mua bán, tàng trữ, vận chuyển ma túy.

Chỉ tính từ đầu năm 2018 đến nay, Công an huyện Bá Thước đã phát hiện, bắt giữ 9 vụ, 12 đối tượng, triệt phá 5 điểm phức tạp về ma túy. Điển hình, sáng 5-6, trên Quốc lộ 15A, thuộc địa phận xã Thiết Ống, Công an huyện Bá Thước đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Ngọc Thành (sinh năm 1977), trú tại xã Xuân Tín, huyện Thọ Xuân đang vận chuyển số lượng lớn ma túy. Tại chỗ, lực lượng công an đã thu giữ hơn 5.800 viên hồng phiến, khoảng 2,8 kg ma túy đá cùng một số tang vật khác có liên quan.

Thời gian tới, cùng với kế hoạch mở đợt cao điểm đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn ma túy, Công an huyện Bá Thước tiếp tục tăng cường lực lượng công tác, tổ chức tuần tra, kiểm soát ở một số địa bàn trọng điểm nhằm làm tốt công tác điều tra cơ bản, nắm chắc tình hình, tiếp tục phát hiện, triệt xóa các điểm về ma túy trên địa bàn huyện; đồng thời, vận động người dân tích cực đấu tranh, tố giác tội phạm.


Q.H

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]