Tin liên quan
Đọc nhiều
Thủ tướng Đức Merkel trả lời chất vấn của các nghị sỹ
Ngày 6/6, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã có cuộc trả lời chất vấn của các nhà lập pháp Đức lần đầu tiên kể từ khi bà nhậm chức Thủ tướng nhiệm kỳ thứ 4 liên tiếp.
Thủ tướng Merkel đã trả lời khoảng 30 câu hỏi của các nghị sỹ, chủ yếu xoay quanh các chủ đề "nóng" đang được cộng đồng quốc tế và dư luận đặc biệt quan tâm. Trong phiên chất vấn, Thủ tướng Đức Angela Merkel nhận định sẽ có các cuộc thảo luận khó khăn trong hai ngày diễn ra Hội nghị thượng đỉnh G7, dự kiến khai mạc vào ngày 7/6 tại Charlevoix thuộc vùng Quebec của Canada. Theo Thủ tướng Angela Merkel, Hội nghị thượng đỉnh G7 lần này diễn ra trong bối cảnh các nền kinh tế công nghiệp hàng đầu của phương Tây và Mỹ đang có sự xung đột và mâu thuẫn về các chính sách thương mại đơn phương của Washington, trong đó nổi bật là việc Mỹ quyết định áp thuế mới đối với các mặt hàng nhôm và thép nhập khẩu từ Liên minh châu Âu (EU). Tuy nhiên, bà Merkel cũng nhấn mạnh rằng điều quan trọng hiện nay là các nước châu Âu cần đoàn kết, cùng nhau hành động vì một thương mại tự do và công bằng cũng như chống lại chủ nghĩa bảo hộ. Bên cạnh đó, Thủ tướng Merkel cũng lưu ý rằng hiện khó có khả năng Nga sẽ quay lại nhóm G8, tuy nhiên bà luôn ủng hộ các cuộc đàm phán với Moskva, đồng thời nhấn mạnh đối thoại luôn có ý nghĩa quan trọng. Cũng trong phiên chất vấn lần này, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã vấp phải nhiều sự chỉ trích và cáo buộc từ các nghị sỹ thuộc đảng cánh hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) và đảng Dân chủ Tự do (FDP) về chính sách nhập cư và chính sách châu Âu. Thủ tướng Merkel đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc rằng chính sách nhập cư của bà đã khiến Đức thiệt hại nghiêm trọng, đồng thời khẳng định Đức đã hành động "rất có trách nhiệm" khi tiếp nhận người tị nạn. Tính hợp pháp của các quyết định tại thời điểm năm 2015 đã được Tòa án châu Âu xác nhận. Trong khi đó, về chính sách châu Âu, Thủ tướng Angela Merkel cũng bác bỏ mọi cáo buộc của Chủ tịch đảng FDP Christian Lindner khi cho rằng bà Merkel đã ưu tiên triển khai các kế hoạch châu Âu bằng các cuộc trả lời phỏng vấn của giới truyền thông hơn là đưa vấn đề này ra trao đổi trong Quốc hội. Bà Merkel nhấn mạnh viện trợ chỉ có sẵn trong các điều kiện nghiêm ngặt và quỹ cứu trợ Eurozone sẽ được đổi thành Quỹ tiền tệ châu Âu để có thể nhanh chóng giải quyết các cuộc khủng hoảng.
{name} - {time}
- 2024-04-23 08:29:00
Các nền kinh tế lớn nhất ở châu Á trước áp lực đồng USD mạnh
- 2024-04-22 07:19:00
AI thành tâm điểm khi mùa báo cáo thu nhập của các công ty công nghệ Mỹ đến gần
- 2018-06-06 08:52:37
Các nước Liên minh châu Âu vẫn bế tắc trong cải cách luật tị nạn
Anh sẽ xem xét lại hệ thống cấp thị thực lao động nhập cư tay nghề cao
Các nước cần có trách nhiệm hơn với an ninh châu Á-Thái Bình Dương
Từ 1/6: Mỹ sẽ áp đặt thuế thép và nhôm nhập khẩu từ EU, Canada, Mexico
Ai Cập, Jordan, Palestine phản đối thay đổi quy chế của Jerusalem
Nhân vật mới có khả năng thành lập chính phủ kỹ trị tại Italy
NATO được đề nghị thay đổi điều khoản phòng thủ chung để đối phó Nga
Lãnh đạo Nga, Nhật Bản nhất trí hướng tới hiệp định hòa bình
Tương lai EU phụ thuộc vào quyết định của 450 triệu người dân
Venezuela chỉ trích các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ