Ngày 10/9, Đại diện cấp cao về thương mại của Liên minh châu Âu (EU) Cecilia Malmstrom và người đồng cấp Mỹ Robert Lighthizer đã gặp nhau tại Brussels (Bỉ), khởi động các nỗ lực hướng tới một thỏa thuận cụ thể trong dài hạn. Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa 2 quan chức này kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp thuế đối với ôtô nhập khẩu từ EU.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Mỹ và EU hướng tới một thỏa thuận thương mại trong dài hạn

Ngày 10/9, Đại diện cấp cao về thương mại của Liên minh châu Âu (EU) Cecilia Malmstrom và người đồng cấp Mỹ Robert Lighthizer đã gặp nhau tại Brussels (Bỉ), khởi động các nỗ lực hướng tới một thỏa thuận cụ thể trong dài hạn. Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa 2 quan chức này kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp thuế đối với ôtô nhập khẩu từ EU.

Trong tuyên bố đưa ra sau cuộc gặp, bà Malmstrom cho biết cuộc gặp là cơ hội đầu tiên để hai bên hoàn tất thỏa thuận đạt được giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker cách đây 2 tháng. Bà nêu rõ, tại cuộc gặp, các quan chức Mỹ và EU đã thảo luận các biện pháp nhằm thúc đẩy một thỏa thuận cũng như những kết quả cụ thể trong ngắn hạn và trung hạn, đồng thời xác định các ưu tiên. Hai bên cam kết giữ liên hệ chặt chẽ trong những tuần tới, với kế hoạch gặp gỡ gần nhất giữa bà Malmstrom và ông Lighthizer vào cuối tháng này. Về phần mình, Văn phòng của Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer gọi đây là cuộc gặp mang tính xây dựng. Theo tuyên bố của văn phòng trên, các chuyên gia của Mỹ và EU sẽ có cuộc gặp vào tháng 10 tới nhằm xác định các rào cản thuế quan và phi thuế quan có thể được dỡ bỏ, sau đó các quan chức thương mại cấp cao hai bên sẽ gặp vào tháng 11 để hoàn tất các kết quả. Cuộc gặp trên diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Trump hồi cuối tháng trước bác bỏ đề xuất của EU miễn thuế đối với mặt hàng ô tô, đồng thời khơi lại cuộc tranh cãi thương mại ở hai bên bờ Đại Tây Dương. Cụ thể, EU ngày 30/8 tuyên bố sẵn sàng giảm mức thuế đối với ô tô cũng như tất cả hàng hóa nhập khẩu khác xuống 0% nếu Mỹ có hành động tương tự. Tuy nhiên, phát biểu với hãng tin Bloomberg cùng ngày, Tổng thống Trump lại cho rằng đề xuất này "chưa đủ tốt." Trước đó, hồi tháng 7 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch EC Juncker đã đạt được một thỏa thuận tạm thời nhằm giảm thiểu căng thẳng thương mại xuyên Đại Tây Dương sau khi Mỹ áp thuế đối với các mặt hàng kim loại nhập khẩu từ EU. Hai bên nhất trí ngừng áp đặt các loại thuế mới và hướng đến mục tiêu không thuế quan, không rào cản phi thuế quan và không trợ cấp hàng công nghiệp ngoài lĩnh vực ôtô... Tổng thống Mỹ từng cảnh báo sẽ áp đặt mức thuế 25% đối với ô tô nhập khẩu từ EU./.


Theo TTXVN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]