Ngày 29/8, năm chính đảng ôn hòa của Slovenia đã ký thỏa thuận thành lập chính phủ, gạt đảng Dân chủ Slovenia (SDS) của cựu Thủ tướng Janez Jansa vốn giành được nhiều phiếu nhất trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra hôm 3/6 ra khỏi tiến trình này.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Giới phân tích: Chính phủ thiểu số của Slovenia khó tồn tại ổn định

Ngày 29/8, năm chính đảng ôn hòa của Slovenia đã ký thỏa thuận thành lập chính phủ, gạt đảng Dân chủ Slovenia (SDS) của cựu Thủ tướng Janez Jansa vốn giành được nhiều phiếu nhất trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra hôm 3/6 ra khỏi tiến trình này.

Năm đảng trên đã chính thức ký thỏa thuận liên minh thành lập chính phủ thiểu số do Thủ tướng Marjan Sarec, lãnh đạo đảng List of Marjan Sarec (LMS), đứng đầu. Trước đó, năm đảng chiếm 43 trong tổng số 90 ghế tại quốc hội này đã nhận được sự hậu thuẫn của đảng cực tả Levica để có thể thành lập chính phủ thiểu số. Theo kế hoạch, chính phủ mới của quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) này sẽ nhậm chức vào giữa tháng 9-2018. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng một chính phủ với nhiều thành phần như vậy sẽ khó có thể tồn tại ổn định. Trong cuộc bầu cử hôm 3/6 vừa qua, đảng SDS đã về nhất với 24,94% số phiếu bầu, nhưng không đủ số ghế quá bán để tự thành lập chính phủ và các nỗ lực thành lập liên minh cầm quyền sau đó do SDS thực hiện đều không cho kết quả. Đảng LMS của ông Sarec tuy về nhì với 13 ghế sau đó đã nỗ lực đàm phán để thành lập một liên minh trung tả gồm năm đảng. Ngày 17/8, với 55 phiếu thuận và 31 phiếu chống, Quốc hội Slovenia đã bầu chính trị gia 41 tuổi Marjan Sarec làm thủ tướng, mở đường cho việc thành lập một chính phủ thiểu số, chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị dài nhất trong lịch sử bầu cử tại quốc gia này./.


Theo TTXVN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]