(Baothanhhoa.vn) - Về xã Xuân Sơn (Thọ Xuân) vào những ngày tháng 6, không khí xã về đích nông thôn mới (NTM) đang tràn ngập trong mỗi ngôi nhà, trên mỗi nẻo đường làng quê. Mọi nhà đều dành thời gian dọn dẹp, chỉnh trang nhà cửa, phát quang đường làng, ngõ xóm, treo cờ tổ quốc... tô điểm thêm cho bức tranh làng quê nhiều màu sắc sinh động, thắt chặt tình làng, nghĩa xóm...

Tin liên quan

Đọc nhiều

Xuân Sơn vượt khó xây dựng nông thôn mới

Về xã Xuân Sơn (Thọ Xuân) vào những ngày tháng 6, không khí xã về đích nông thôn mới (NTM) đang tràn ngập trong mỗi ngôi nhà, trên mỗi nẻo đường làng quê. Mọi nhà đều dành thời gian dọn dẹp, chỉnh trang nhà cửa, phát quang đường làng, ngõ xóm, treo cờ tổ quốc... tô điểm thêm cho bức tranh làng quê nhiều màu sắc sinh động, thắt chặt tình làng, nghĩa xóm...

Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Sơn Lê Đức Dũng, phấn khởi cho biết: Có được khung cảnh làng quê khang trang như hôm nay là cả một sự nỗ lực, cố gắng của đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã. Bởi, Xuân Sơn thuộc vùng bán sơn địa, 1/3 dân số là đồng bào công giáo. Xã nằm trong vùng thượng lưu sông Hoàng, địa hình trũng thấp; trong khi đó lòng sông phía hạ lưu nhiều nơi bị bồi lấp, nên mỗi khi mưa lớn, nơi đây trở thành rốn chứa nước của khu vực phía Tây Nam huyện. Chính vì thế, tuy nông nghiệp là ngành nghề chủ yếu, nhưng cũng chỉ sản xuất duy nhất được một vụ lúa trong năm. Với đặc thù như vậy, nên mức thu nhập bình quân đầu người của xã thấp so với mặt bằng chung trong toàn huyện.

Bước vào thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM (năm 2012), qua rà soát, toàn xã mới đạt 6/19 tiêu chí. Trong khi đó nguồn thu từ ngân sách địa phương hạn hẹp, sức huy động nguồn vốn đóng góp trong nhân dân đầu tư cho các công trình xây dựng cơ bản, chuyển đổi cơ cấu kinh tế gặp nhiều khó khăn. Người dân trong xã chưa hiểu nhiều về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM... Trước thực trạng trên, đảng ủy, chính quyền đã phối hợp với MTTQ cùng các ban, ngành, đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động, khơi thông tư tưởng trong dân, đồng thời xác định xây dựng NTM không được chủ quan, nóng vội, chạy theo thành tích, mà vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Cần xác định những công trình, công việc bức xúc nhất để tập trung thực hiện tốt, từ đó tạo niềm tin và khí thế phấn khởi, khơi dậy và phát huy được vai trò chủ thể của dân trong xây dựng NTM. Bên cạnh đó, xác định mục đích của chương trình xây dựng NTM là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân nên cấp ủy, chính quyền xã vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với tiềm năng lợi thế ở địa phương, xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả như trồng cây ăn quả trên đất dốc...; thường xuyên rà soát, đánh giá các tiêu chí, nhất là những tiêu chí có khả năng biến động như thu nhập, môi trường, hộ nghèo, an ninh trật tự... để đề ra các giải pháp thiết thực tiếp tục hỗ trợ phát triển các ngành sản xuất. Từ đó, tạo việc làm thường xuyên, việc làm mới, nâng cao thu nhập và đời sống người dân, thúc đẩy quá trình CNH, HĐH khu vực nông nghiệp, nông thôn. Với cách làm trên, đến nay các công trình xây dựng cơ bản ở Xuân Sơn đã hoàn thành, như: Xây dựng và nâng cấp các phòng học ở cả 3 cấp trường mầm mon, tiểu học và THCS đạt chuẩn quốc gia mức độ I, trạm y tế được đầu tư nâng cấp đạt chuẩn năm 2015. Các công trình hạng mục khác như: Tượng đài liệt sĩ được xây dựng tại vị trí mới; sân thể thao, khu công sở UBND xã được đầu tư xây dựng và nâng cấp, đảm bảo cho các hoạt động hành chính và tổ chức các sự kiện của địa phương. Toàn xã có 10/10 thôn có nhà văn hóa được xây dựng mới và nâng cấp đạt chuẩn theo quy định. Các tuyến đường liên xã và thôn, xóm được nhựa hóa và bê tông hóa đạt 100%. Tỷ lệ đường trục chính nội đồng và hệ thống kênh mương ở các thôn được kiên cố hóa đạt 65%. Công trình giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng được đầu tư xây dựng đã tạo điều kiện cho bà con nông dân phát triển sản xuất, năng suất lúa hàng năm đạt từ 60 đến 65 tạ/ha. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh hoạt động và phát triển, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập của nhân dân địa phương. Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên của xã đạt trên 85%; thu nhập bình quân đạt 34 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,6% (năm 2018). Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm được quan tâm chú trọng, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn luôn được giữ vững, duy trì tốt các hoạt động làng văn hóa theo tinh thần nếp sống mới trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Thực hiện tốt phong trào cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM” ở khu dân cư. Với những nỗ lực phấn đấu toàn diện, tính đến thời điểm hiện tại, Xuân Sơn đã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM.

Có thể khẳng định, thành quả đạt được trong xây dựng NTM ở Xuân Sơn đã làm cho bộ mặt của xã đang từng ngày thay da đổi thịt. Từ một xã với xuất phát điểm thấp, Đảng bộ, chính quyền Xuân Sơn đề ra các giải pháp tổ chức thực hiện đồng bộ từ xã đến thôn, đồng thời lấy người dân và cộng đồng dân cư làm vai trò là chủ thể, nòng cốt trong xây dựng NTM. Nhân dân được biết, được bàn, được quyết định, tự làm, tự giám sát và được thụ hưởng, đóng góp công sức, tiền của để chỉnh trang nơi ở của gia đình mình, đầu tư cho sản xuất, đóng góp xây dựng các công trình công cộng của thôn, của xã. Chính vì thế, nếp nghĩ, nếp làm của công cuộc xây dựng NTM ở Xuân Sơn đã nhanh chóng đi vào cuộc sống, nhân dân trong xã đồng lòng chung tay thực hiện.

Vẫn biết, xây dựng NTM là một quá trình liên tục, thường xuyên, đạt chuẩn khó, phát huy, nâng cao chất lượng các tiêu chí còn khó hơn. Tin rằng thời gian tới, với những giải pháp cụ thể, kế hoạch rõ ràng, phù hợp, xã Xuân Sơn sẽ tiếp tục gặt hái được thành công trên mọi lĩnh vực, góp phần đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng đi lên.


Tô Dung

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]