(Baothanhhoa.vn) - Chiều 12 – 10, xã Trí Nang (Lang Chánh) long trọng tổ chức “Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã Trí Nang, huyện Lang Chánh đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM) năm 2019”.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Xã Trí Nang (Lang Chánh) đạt chuẩn Nông thôn mới

Chiều 12 – 10, xã Trí Nang (Lang Chánh) long trọng tổ chức “Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã Trí Nang, huyện Lang Chánh đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM) năm 2019”.

Xã Trí Nang (Lang Chánh) đạt chuẩn Nông thôn mới

Tới dự có Đại tá Lê Văn Diện Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa; đại diện lãnh đạo Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng NTM tỉnh, huyện Lang Chánh, đông đảo tầng lớp nhân dân và con em xa quê xã Trí Nang.

Là xã vùng cao không có nhiều điều kiện phát triển, khi bắt tay xây dựng NTM, Trí Nang mới đạt 6/19 tiêu chí. Kinh tế địa phương còn nhiều khó khăn, thu nhập của người dân đạt thấp, hệ thống hạ tầng cơ sở phần lớn chưa đạt yêu cầu.

Xác định NTM là chương trình lớn, hướng đến sự phát triển toàn diện, Đảng bộ, chính quyền xã Trí Nang đã xây dựng lộ trình cụ thể cho xây dựng các tiêu chí, huy động nhiều nguồn lực để thực hiện.

Nhờ vậy, kinh tế ở Trí Nang không ngừng phát triển theo hướng hiệu quả, bền vững. Hiện, toàn xã có hàng chục mô hình phát triển kinh tế cho hiệu quả cao; nhiều gia đình có thu nhập hằng trăm triệu đồng mỗi năm từ phát triển các mô hình, góp phần đưa tỷ lệ lao động có việc làm trong toàn xã lên 94,6%, nâng mức thu nhập bình quân đầu người lên 34,60 triệu đồng/năm và giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống 5,9%...

Từ năm 2012 đến nay, tổng kinh phí huy động xây dựng NTM của xã đạt 92,8 tỷ đồng, trong đó, kinh phí do nhân dân đóng góp đạt 48,8 tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí này, nhiều công trình phúc lợi, trường học, y tế, nhà văn hóa được xây dựng khang trang, kiên cố, khuôn viên nhà cửa được chỉnh trang sạch đẹp. Bên cạnh đó, việc xây dựng thiết chế văn hóa, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương cũng đạt nhiều kết quả nổi bật. Hết năm 2019, toàn xã có 503/583 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 5/5 thôn đạt tiêu chuẩn làng văn hóa theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Với sự nỗ lực phấn đấu vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của người dân, cuối năm 2019 xã Trí Nang đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng NTM. Đây là xã thứ 2 của huyện Lang Chánh đạt chuẩn NTM tính đến thời điểm này.

Tại buổi lễ, Đại tá Lê Văn Diện Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa đã trao Quyết định công nhận và tiền thưởng tượng trưng 1 tỷ đồng của tỉnh cho cán bộ và Nhân dân xã Trí Nang. Đại diện lãnh đạo huyện Lang Chánh cũng trao tặng số tiền thưởng tượng trưng 500 triệu đồng và trao cờ thi đua cho nhân dân, cán bộ xã Trí Nang vì đã có thành tích xuất sắc, dẫn đầu trong phong trào thi đua năm 2019.

Ngọc Thỏa


Ngọc Thỏa

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]