(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện phong trào “Phụ nữ Thanh Hóa chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2010-2020, Hội LHPN huyện Lang Chánh đã tập trung chỉ đạo các cấp hội thực hiện có hiệu quả nhiều tiêu chí, nổi bật là tiêu chí giảm nghèo, vệ sinh môi trường, nhà ở dân cư...

Tin liên quan

Đọc nhiều

Phụ nữ Lang Chánh chung sức xây dựng nông thôn mới

Thực hiện phong trào “Phụ nữ Thanh Hóa chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2010-2020, Hội LHPN huyện Lang Chánh đã tập trung chỉ đạo các cấp hội thực hiện có hiệu quả nhiều tiêu chí, nổi bật là tiêu chí giảm nghèo, vệ sinh môi trường, nhà ở dân cư...

Phụ nữ Lang Chánh chung sức xây dựng nông thôn mới

Phụ nữ Lang Chánh dọn vệ sinh trồng hoa bên đường tạo cảnh quan xanh – sạch – đẹp.

Để thực hiện đạt hiệu quả, Hội LHPN huyện Lang Chánh đã tập trung chỉ đạo các cơ sở hội thực hiện 8 tiêu chí của cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” góp phần thực hiện các tiêu chí nông thôn mới (NTM). Công tác tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức và hành động cho hội viên, phụ nữ được chú trọng thực hiện sâu rộng đến tận các chi hội bằng nhiều hình thức phong phú. Coi trọng công tác biểu dương kịp thời gương người tốt, việc tốt; phối hợp với MTTQ và các đoàn thể thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng NTM; cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, nhằm tạo sự đồng thuận thống nhất trong các tầng lớp phụ nữ và nhân dân. Cùng với đó, các cơ sở hội đã rà soát, điều chỉnh, bổ sung nội dung các cuộc vận động, phong trào thi đua phù hợp với địa phương để thực hiện các tiêu chí NTM ở từng đơn vị có trọng tâm, trọng điểm.

Nổi bật là thực hiện tiêu chí hộ nghèo: Huyện hội đã tổ chức khảo sát các hộ gia đình hội viên, phụ nữ nghèo để có kế hoạch hỗ trợ, giúp đỡ phù hợp. Thông qua thực hiện Đề án Giảm nghèo cho phụ nữ nghèo làm chủ hộ giai đoạn 2012 – 2016, các cấp hội LHPN huyện Lang Chánh đã duy trì hoạt động có hiệu quả 38 câu lạc bộ “Phụ nữ giảm nghèo” với 2.216 thành viên tham gia, trong đó có 350 thành viên là phụ nữ nghèo làm chủ hộ; vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực làm theo Bác, thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững. Từ năm 2014 đến nay, duy trì và nhân rộng mô hình chăn nuôi lợn nái sinh sản do Hội LHPN huyện phối hợp với các hội LHPN huyện Triệu Sơn, Nông Cống đã hỗ trợ 43 con cho hội viên, phụ nữ nghèo các xã Yên Khương, Yên Thắng, Giao Thiện, Tam Văn. Cùng với đó, đẩy mạnh khai thác các nguồn vốn hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, đồng thời phối hợp với phòng nông nghiệp, trạm khuyến nông tổ chức 6 lớp chuyển giao tiến bộ khoa học – kỹ thuật trong trồng trọt chăn nuôi cho 739 lượt phụ nữ. Được sự hỗ trợ của Tỉnh hội, Hội LHPN huyện đã thành lập 4 tổ hợp tác chăn nuôi bò và dê tại các xã Giao Thiện, Lâm Phú, Yên Khương với tổng 55 con bò giống và 60 con dê giống cho 115 hộ gia đình hội viên phụ nữ nghèo nuôi. Đến nay đàn bò, dê đang phát triển tốt. Với nhiều hoạt động thiết thực, trong 10 năm qua, đã có 733 chị thoát nghèo, nhiều chị vươn lên làm kinh tế khá, giỏi, như: Hoàng Thị Luân, Phạm Thị Hoa xã Giao Thiện với mô hình trồng keo, nuôi dê, bò sinh sản; Lê Thị Dương, xã Tân Phúc; Lê Thị Mai, xã Đồng Lương với mô hình chăn nuôi đại gia súc, trồng rừng...

Về tiêu chí nhà ở dân cư: Cùng với hỗ trợ phát triển sản xuất, hội viên, phụ nữ trên địa bàn huyện còn quyên góp ủng hộ phụ nữ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xây 42 Mái ấm tình thương với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng (trong đó Hội LHPN huyện vận động làm được 19 nhà với số tiền là 570 triệu đồng), giúp các chị sớm ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, tiêu chí giáo dục cũng được Huyện hội quan tâm phối hợp với Đồn Biên phòng Yên Khương mở 5 lớp xóa mù cho 206 hội viên phụ nữ giáp biên xã Yên Khương, đồng thời tuyên truyền về phòng chống mua bán người, thực hiện chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương hỗ trợ các chị xây dựng mô hình nuôi dê thoát nghèo.

Về tiêu chí môi trường, các cấp hội duy trì ra quân thực hiện 15 đoạn đường phụ nữ tự quản hàng tháng như: Khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm..., vận động các gia đình hội viên phụ nữ đào 3.285 hố rác, 187 hộ gia đình hội viên phụ nữ hiến đất làm đường giao thông nông thôn, 11/11 xã, thị trấn triển khai xây dựng mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp”, trong đó, Hội LHPN huyện chọn thôn Giáng, xã Quang Hiến làm điểm với 10 hộ đăng ký thực hiện... Với những việc làm thiết thực, ý nghĩa trong xây dựng NTM, cán bộ, hội viên, phụ nữ huyện Lang Chánh đã góp phần vào chương trình xây dựng NTM của huyện, bình quân mỗi xã đạt 12,1 tiêu chí, đã có 14/73 thôn sau sáp nhập đạt chuẩn NTM.

Bài và ảnh: Lê Hà


Bài Và Ảnh: Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]