(Baothanhhoa.vn) - Thời gian qua, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được Ủy ban MTTQ huyện Thiệu Hóa triển khai đồng bộ, đạt kết quả toàn diện, trong đó đặc biệt chú trọng việc kêu gọi các nguồn lực xã hội hóa đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Huyện Thiệu Hóa vận động con em xa quê đóng góp hơn 7 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Thời gian qua, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được Ủy ban MTTQ huyện Thiệu Hóa triển khai đồng bộ, đạt kết quả toàn diện, trong đó đặc biệt chú trọng việc kêu gọi các nguồn lực xã hội hóa đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng.

Huyện Thiệu Hóa vận động con em xa quê đóng góp hơn 7 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Từ nguồn vận động con em xa quê, xã Thiệu Châu tu sửa đình làng Đắc Châu.

6 tháng đầu năm 2019, MTTQ chủ trì, đứng ra kêu gọi con em xa quê, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ được hơn 7 tỷ đồng xây dựng nhà văn hóa thôn, trường học, đường giao thông nông thôn, đường điện thắp sáng, tu bổ, xây dựng đình làng, nắp cống rãnh khu dân cư, quy hoạch bãi rác, sân vận động... Tiêu biểu như xã Thiệu Toán đã vận động con em xa quê ủng hộ hơn 3,56 tỷ đồng, Thiệu Châu 500 triệu đồng, Thiệu Giao 700 triệu đồng, Thiệu Minh hơn 100 triệu đồng... MTTQ huyện cũng đã hỗ trợ 40 triệu đồng xây dựng 4 nhà văn hóa thôn. Từ các hoạt động của MTTQ các cấp đã tạo được sự đồng thuận, tự giác của các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, phấn đấu đến cuối năm 2019, huyện Thiệu Hóa có thêm 7 xã về đích nông thôn mới.

Tin và ảnh: Quang Nhật



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]