(Baothanhhoa.vn) - 9 tháng năm 2019, cơ quan điều tra 2 cấp thụ lý 21 vụ, 54 bị can phạm tội về tham nhũng (trong đó khởi tố mới 13 vụ, 46 bị can); đã kết thúc điều tra 4 vụ, 9 bị can.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thụ lý 21 vụ, 54 bị can phạm tội tham nhũng

9 tháng năm 2019, cơ quan điều tra 2 cấp thụ lý 21 vụ, 54 bị can phạm tội về tham nhũng (trong đó khởi tố mới 13 vụ, 46 bị can); đã kết thúc điều tra 4 vụ, 9 bị can.

Thụ lý 21 vụ, 54 bị can phạm tội tham nhũng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quảng Xương thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Văn Kiện, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Quảng Lộc về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn (cùng các đối tượng khác) lập hồ sơ khống chiếm đoạt 8 lô đất.

Theo đó, 9 tháng năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan nội chính nắm chắc tình hình an ninh trên địa bàn tỉnh, chủ động giải quyết các vấn đề phát sinh, không để xảy ra các vụ việc nổi cộm, phức tạp; thực hiện tốt công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Cải cách tư pháp được đẩy mạnh, hoạt động của các cơ quan tư pháp bảo đảm đúng pháp luật, chất lượng giải quyết các loại án được nâng cao, không để xảy ra án oan, hạn chế sai sót trong hoạt động tố tụng.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tự kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng của địa phương, đơn vị và tiến hành kiểm tra đối với 4 đơn vị. Các tổ chức thanh tra đã tiến hành 187 cuộc thanh tra hành chính, qua thanh tra phát hiện sai phạm với số tiền 49,3 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi 29,1 tỷ đồng, đã thu đạt 97,4%. Cơ quan điều tra 2 cấp thụ lý 21 vụ, 54 bị can phạm tội về tham nhũng (trong đó khởi tố mới 13 vụ, 46 bị can); đã kết thúc điều tra 4 vụ, 9 bị can.

Quốc Hương


Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]