(Baothanhhoa.vn) - Sáng 6-9, tại bản Mờng, xã Quang Chiểu (Mường Lát), Đoàn Kinh tế Quốc phòng 5 (KTQP 5) - Quân khu IV và Trường Cao đẳng nghề số 4 Bộ Quốc phòng đã phối hợp với chính quyền xã Quang Chiểu tổ chức lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Hà Văn Cắm là em trai của liệt sỹ Hà Văn Chồm hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình thân nhân liệt sỹ tại huyện Mường Lát

Sáng 6-9, tại bản Mờng, xã Quang Chiểu (Mường Lát), Đoàn Kinh tế Quốc phòng 5 (KTQP 5) - Quân khu IV và Trường Cao đẳng nghề số 4 Bộ Quốc phòng đã phối hợp với chính quyền xã Quang Chiểu tổ chức lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Hà Văn Cắm là em trai của liệt sỹ Hà Văn Chồm hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ.

Bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình thân nhân liệt sỹ tại huyện Mường Lát

Căn nhà xây kiên cố, với tổng trị giá hơn 150 triệu đồng, được khởi công xây dựng từ cuối tháng 6-2019, có tổng diện tích sử dụng 37,5m2. Trong đó, Trường Cao đẳng nghề số 4 Bộ Quốc phòng hỗ trợ 70 triệu đồng, Đoàn KTQP 5 huy động cán bộ, chiến sỹ tham gia hỗ trợ nhiều ngày công. Số tiền còn lại do gia đình ông Cắm tự đối ứng.

Bên cạnh việc hỗ trợ tiền, công xây dựng nhà, Trường Cao đẳng nghề số 4 Bộ Quốc phòng còn hỗ trợ cho gia đình ông Hà Văn Cắm các vật dụng sinh hoạt, như: Gường, tủ, bàn ghế, ti vi, tủ lạnh, xoong, nồi, bát đĩa... đảm bảo cho gia đình có một cuộc sống đầy đủ tiện nghi, với tổng trị giá 30 triệu đồng.

Việc hỗ trợ xây dựng Nhà tình nghĩa cho gia đình ông Hà Văn Cắm là việc làm có ý nghĩa thiết thực tri ân các anh hùng liệt sỹ, thể hiện truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”; chăm sóc về vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách với tinh thần “ăn quả, nhớ người trồng cây” của dân tộc ta. Đồng thời cũng là nguồn động viên, khích lệ về vật chất và tinh thần, giúp gia đình ông Hà Văn Cắm cải thiện chỗ ở, khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Với những nghĩa cử cao đẹp đó, cán bộ, nhân viên, học viên Trường Cao đẳng nghề số 4 Bộ Quốc phòng và Đoàn KTQP 5 đã và đang góp phần tô thắm thêm hình ảnh anh “Bộ đội Cụ Hồ”, tăng cường mối đoàn kết máu thịt quân dân trong lòng đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện Mường Lát.

Tuấn Bình


Tuấn Bình

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]