(Baothanhhoa.vn) - Cứ mỗi dịp hè về, những màu áo xanh năng động, nhiệt huyết lại ghi dấu chân tình nguyện trên khắp những nẻo đường...

Tin liên quan

Đọc nhiều

Mùa hè xanh

Cứ mỗi dịp hè về, những màu áo xanh năng động, nhiệt huyết lại ghi dấu chân tình nguyện trên khắp những nẻo đường...

Mùa hè xanh

Đoàn viên thanh niên huyện Thọ Xuân tham gia đóng góp ngày công xây dựng ngôi nhà Khăn quàng đỏ cho gia đình học sinh có hoàn cảnh khó khăn xã Thọ Thắng. Ảnh: Tuấn Kiệt

gay từ đầu tháng 6, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức lễ phát động và ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2019 tại Trường Đại học Hồng Đức. Theo đó, với chủ đề “Tuổi trẻ Thanh Hóa tình nguyện vì cộng đồng”, chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2019 diễn ra từ tháng 6 đến tháng 8-2019 với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực như: Tiếp sức mùa thi; tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường; tham gia xây dựng đô thị văn minh, giữ gìn trật tự an toàn giao thông; tập trung phát huy tinh thần xung kích của đoàn viên, thanh niên trong xây dựng và phát triển kinh tế tại 11 huyện miền núi và các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang của các huyện ven biển, các vùng biển bị ô nhiễm rác thải sinh hoạt tại các huyện, thành phố ven biển... Tại lễ phát động, Tỉnh đoàn, Hội Doanh nhân trẻ trao 10 suất quà cho các gia đình cựu TNXP tham gia chiến dịch mở đường Trường Sơn; Tỉnh đoàn trao vật phẩm, trang thiết bị cho 70 đội hình tiếp sức mùa thi tại 27 huyện, thị, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh; Trung tâm Hoạt động và Bồi dưỡng cán bộ thanh thiếu nhi tỉnh trao biển hỗ trợ xây dựng điểm vui chơi giải trí cho đơn vị Thành đoàn TP Sầm Sơn trị giá 60 triệu đồng; Đoàn Khối các cơ quan tỉnh trao 15 xe đạp trị giá 25 triệu đồng cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn huyện Bá Thước, hỗ trợ xây dựng điểm vui chơi giải trí trị giá 30 triệu đồng cho huyện Hoằng Hóa; đoàn thanh niên Công an tỉnh trao biển hỗ trợ xây dựng nhà nhân ái trị giá 60 triệu đồng cho huyện Hậu Lộc.

Sau buổi lễ phát động, đông đảo đoàn viên thanh niên ra quân làm vệ sinh môi trường tại khu vực âu thuyền thuộc sông Kênh Vinh, phường Nam Ngạn (TP Thanh Hóa). Ngay sau lễ phát động của Tỉnh đoàn, tại cấp huyện và các cơ sở, các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai đến các cơ sở đoàn trên địa bàn, đồng thời chủ động báo cáo nội dung hoạt động với cấp ủy, chính quyền địa phương. Gần 100% đơn vị đã tổ chức ra quân chiến dịch cấp huyện, trong đó một số đơn vị gắn với ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5-6); tiếp sức mùa thi và tập trung hoàn thành 9 tiêu chí cơ bản như xây dựng tuyến đường văn minh đảm bảo các tiêu chí “ Sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn”; xây dựng điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi; vẽ tranh cổ động tuyên truyền về nông thôn mới, bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn thực phẩm... Đáng nói, trên cơ sở kế hoạch hành động, nhiều cấp bộ đoàn đã cụ thể hóa thành các hoạt động gắn với đặc điểm, điều kiện của từng đơn vị. Đơn cử như tại xã Vĩnh An (Vĩnh Lộc), Huyện đoàn đã tổ chức lễ ra quân “Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2019” và bàn giao công trình thanh niên “Khu vui chơi cho thanh thiếu nhi”. Ngay sau lễ ra quân, trên 100 cán bộ, chiến sĩ công an huyện, đoàn viên thanh niên đã tham gia dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, quét dọn vệ sinh dọc trục đường trong khu dân cư và nhổ cỏ, chăm sóc tuyến đường hoa vào trung tâm UBND xã Vĩnh An. Ngày 4-6, Thành đoàn Sầm Sơn tổ chức lễ ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè và hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2019. Theo đó, trong mùa hè xanh năm nay, Thành đoàn đã phát động tới các cấp bộ đoàn các nội dung trọng tâm như: Thực hiện có hiệu quả các hoạt động đảm bảo an toàn xã hội, an ninh trật tự; tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường, đặc biệt là cảnh quan môi trường biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, thực hiện xử lý các điểm nóng về rác thải, ô nhiễm môi trường... Các hoạt động được tổ chức trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè nhằm khẳng định, phát huy vai trò tình nguyện của tuổi trẻ thành phố góp phần tuyên truyền, quảng bá về tiềm năng và sự phát triển của du lịch Sầm Sơn, xây dựng TP Sầm Sơn trở thành đô thị du lịch biển trọng điểm quốc gia. Ngay sau lễ ra quân, đông đảo đoàn viên, thanh niên đã tổ chức hoạt động dọn vệ sinh môi trường, thu gom xử lý rác thải trên địa bàn.

Có thể khẳng định, mùa hè xanh đang thực sự lôi cuốn sự tham gia của đông đảo đoàn viên, thanh niên, tạo không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp trong giới trẻ và là thực tiễn sinh động để bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước cho thanh, thiếu nhi. Theo thống kê của Tỉnh đoàn, hưởng ứng và ra quân mùa hè xanh, toàn tỉnh đã thành lập được 33 đội hình thanh niên tình nguyện với 1.219 đoàn viên, thanh niên là sinh viên các trường đại học, cao đẳng trong tỉnh tham gia các phong trào, hoạt động tình nguyện vì cộng đồng như: Làm 2,5km đường giao thông liên thôn bản trị giá 250 triệu đồng; làm vệ sinh môi trường, nạo vét 12km kênh mương; tặng 150 suất quà cho 150 gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng với tổng trị giá 75 triệu đồng; tổ chức 50 buổi ánh sáng văn hóa hè, hướng dẫn thiếu nhi sinh hoạt hè; tặng 120 suất quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 60 triệu đồng; tặng hỗ trợ 1 công trình vui chơi cho thiếu nhi tại xã Thọ Thanh (Thường Xuân) trị giá 100 triệu đồng...

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuất, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, nhấn mạnh: Không khí tình nguyện mùa hè xanh đã và đang tạo dấu ấn trong xã hội, tạo “cú hích” để mỗi bạn trẻ thấy rõ hơn trách nhiệm của mình và là thực tiễn sinh động để bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước cho thanh, thiếu nhi với quê hương, đất nước. Cùng với những hoạt động sôi nổi của tuổi trẻ, các cấp ủy đảng, chính quyền đã dành cho thanh niên sự quan tâm đặc biệt, chủ động làm việc với đoàn, tạo điều kiện cho lực lượng thanh niên xung kích, tình nguyện tham gia phát triển kinh tế - xã hội.

Thời gian tới, các đội hình tình nguyện mùa hè xanh tiếp tục tập trung vào các hoạt động trọng tâm như: Tình nguyện xây dựng nếp sống văn minh đô thị và bảo vệ môi trường; giữ gìn trật tự an toàn giao thông; hướng về biên giới, hải đảo; chăm lo cho thiếu nhi; “Đền ơn đáp nghĩa”; tham gia đảm bảo vì an sinh xã hội, thắp nến tri ân nhân Ngày Thương binh, liệt sĩ 27-7...

Lê Phượng


Lê Phượng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]