(Baothanhhoa.vn) - Ngày 10-7, huyện Quan Hóa tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015- 2020 và sơ kết 4 năm thực hiện chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Huyện Quan Hóa: Biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020.

Ngày 10-7, huyện Quan Hóa tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015- 2020 và sơ kết 4 năm thực hiện chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Huyện Quan Hóa: Biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020.

Toàn cảnh hội nghị.

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua và nhân rộng điển hình tiên tiến ở Huyện Quan Hóa được cấp ủy Đảng các cấp quan tâm lãnh đạo toàn diện; chính quyền các cấp chú trọng chỉ đạo thực hiện trên từng lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng. Điển hình như các phong trào: “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”... Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực.

Các phong trào thi đua yêu nước đã góp phần thúc đẩy sự phát triển của huyện. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 22,08%, vượt 4,58% so với mục tiêu Đại hội (mục tiêu 17,5%). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng giá trị sản xuất ngành lâm, nông, thủy sản năm 2020 chiếm 33,7; ngành công nghiệp - xây dựng chiếm 40,2%, ngành dịch vụ chiếm 26,1%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 30,2 triệu đồng, vượt mục tiêu Đại hội (mục tiêu là 30 triệu đồng), gấp 2,1 lần năm 2015. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tiếp tục được chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Đến cuối năm 2019, toàn huyện đạt 248 tiêu chí; đạt bình quân 14,6 tiêu chí/xã; có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã Xuân Phú và Phú Nghiêm (nay là xã Phú Nghiêm); 22/107 bản đạt tiêu chuẩn nông thôn mới; các bản đã đạt bình quân 10,6 tiêu chí/bản; ước đến cuối năm 2020 có thêm 5 bản được công nhận đạt chuẩn NTM, nâng tổng số bản được công nhận đạt chuẩn NTM trên địa bàn huyện là 27/107 bản. Trong 5 năm, tổ chức huy động nguồn lực trong nhân dân đầu tư xây dựng nông thôn mới đạt trên 201,17 tỷ đồng. Số hộ nghèo và tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm sâu và có xu hướng bền vững hơn; đến cuối năm 2020, ước tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,78%, bình quân mỗi năm giảm 6,54%.

Các phong trào thi đua trong lĩnh vực về văn hóa xã hội, y tế giáo dục, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị được quan tâm đẩy mạnh nên đạt hiệu quả thiết thực, có những lĩnh vực được tỉnh đánh giá cao.

Huyện Quan Hóa: Biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020.

Từ các phong trào thi đua, trong 5 năm qua huyện Quan Hóa có hàng trăm lượt tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành của Trung ương và UBND tỉnh tặng nhiều phần thưởng cao quý. Trong đó có 1 tập thể, 2 cá nhân nhận Bằng khen Thủ tướng Chính phủ; 10 tập thể, 13 cá nhân nhận Bằng khen các Bộ, Ngành Trung ương; 15 đơn vị nhận cờ thi đua cấp tỉnh...

Giai đoạn 2020 - 2025, Đảng bộ và nhân dân huyện Quan Hóa nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy ý chí tự lực, tự cường, khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương, đẩy mạnh quán triệt chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến; tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; giải quyết kịp thời, chính xác các chế độ chính sách xã hội…

Tại hội nghị, có 38 tập thể và 88 cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước của huyện Quan Hóa, giai đoạn 2015 - 2020 được vinh danh và trao thưởng. Có 16 tập thể và 36 cá nhân tiêu biểu trong phong trào học tập là làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đỗ Lưu


Đỗ Lưu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]