(Baothanhhoa.vn) - Sáng 10-6, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (25B), Tỉnh đoàn đã tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn tỉnh lần thứ IX.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn tỉnh lần thứ IX

Sáng 10-6, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (25B), Tỉnh đoàn đã tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn tỉnh lần thứ IX.

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh trao, bằng khen cho các đội viên tiêu biểu được tuyên dương tại Đại hội

Tham dự đại hội có các đồng chí: Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; các đồng chí đại diện Trung ương Đoàn; đại diện lãnh đạo, các sở, ban, ngành cấp tỉnh cùng 179 thiếu nhi tiêu biểu.

Thay mặt Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh, đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cho các cháu TNNĐ.

Trong những năm qua, phát huy truyền thống của cha, ông; dưới sự hướng dẫn trực tiếp của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh, thiếu niên nhi đồng (TNNĐ) toàn tỉnh đã tích cực tham gia nhiều phong trào có ý nghĩa giáo dục sâu sắc do Đội TNTP Hồ Chí Minh phát động, như phong trào “Thiếu nhi Thanh Hóa thi đua thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy”; “Giúp bạn đến trường”; “Nghìn việc tốt”; “Kế hoạch nhỏ”;... từ các phong trào thi đua, lớp lớp đội viên, TNNĐ đã nỗ lực phấn đấu học tập, rèn luyện để trở thành những công dân có ích trên các lĩnh vực, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp. Tiếp nối truyền thống đó, Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn tỉnh lần thứ IX năm 2018 là ngày hội để biểu dương những tấm gương TNNĐ điển hình, đạt thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong học tập, rèn luyện.

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng, đại diện lãnh đạo Trung ương Đoàn đã biểu dương và chúc mừng những thành tích mà TNNĐ trong tỉnh đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là 179 thiếu nhi tiêu biểu đại diện cho hơn 315 nghìn đội viên, TNNĐ toàn tỉnh tham dự đại hội. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng nhấn mạnh: Sinh thời Bác Hồ kính yêu đã dạy: “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”. Chăm sóc, giáo dục thế hệ trẻ là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn xã hội. Vì vậy, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các bậc cha, mẹ, thầy, cô giáo hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm, quan tâm phối hợp thực hiện tốt hơn nữa công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, nhất là trẻ em ở vùng sâu, vùng xa, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; quan tâm hơn nữa việc đầu tư cơ sở vật chất, trường lớp, nhà thiếu nhi, điểm vui chơi, giáo dục kỹ năng sống... nhằm tạo điều kiện tốt nhất để TNNĐ có môi trường sinh hoạt lành mạnh, được chăm sóc sức khỏe, đẩy lùi tình trạng tai nạn thương tích và các hiện tượng tiêu cực xâm hại trẻ em; chú trọng xây dựng tổ chức đội vững mạnh, đổi mới nội dung sinh hoạt phù hợp với từng lứa tuổi, nhu cầu nguyện vọng của TNNĐ. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh mong rằng, các cháu TNNĐ tiếp tục phát huy hơn nữa thành tích đạt được, tích cực thi đua học tập, rèn luyện và làm theo lời Bác để ngày càng có nhiều cháu ngoan Bác Hồ, nhiều TNNĐ có thành tích xuất sắc, trở thành công dân có ích, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, xứng đáng với sự tin yêu của thầy cô, cha mẹ, ông bà và xã hội.

Tuyên dương 30 gương đội viên tiêu biểu đạt thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện và phong trào thanh thiếu nhi.

Tại đại hội, Tỉnh đoàn đã tuyên dương 30 gương đội viên tiêu biểu đạt thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện và phong trào thanh thiếu nhi. Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Hội đồng Đội Trung ương, Tỉnh đoàn trao tặng Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh cho các đội viên tiêu biểu.

Một tiết mục văn nghệ do các em TNNĐ biểu diễn tại đại hội.

Trong khuôn khổ chương trình đại hội, các TNNĐ đã đi Dâng hương báo công với Bác tại Khu Văn hóa tưởng niệm Bác Hồ; đại diện lãnh đạo Trung ương Đoàn đã trao quà lưu niệm cho Hội đồng Đội tỉnh; Nhà sách Tiền phong Thanh Hóa tài trợ 10 triệu đồng; Tủ sách Lam Sơn Thanh Hóa tài trợ 250 triệu đồng cho các hoạt động văn hóa, văn nghệ như khởi động hội trại trên sân trường; cùng đọc - cùng chơi; cùng đọc - cùng vẽ...


Lê Phượng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]