(Baothanhhoa.vn) - Với phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, cựu chiến binh (CCB) Ngọ Văn Bình, thôn Phú Vinh, xã Ngọc Phụng (Thường Xuân) đã trở thành tấm gương sáng trong phát triển kinh tế gia đình và đóng góp nhiều công sức xây dựng quê hương ngày một ấm no, giàu đẹp.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Cựu chiến binh Ngọ Văn Bình và mô hình trồng rừng, nuôi ong lấy mật

Với phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, cựu chiến binh (CCB) Ngọ Văn Bình, thôn Phú Vinh, xã Ngọc Phụng (Thường Xuân) đã trở thành tấm gương sáng trong phát triển kinh tế gia đình và đóng góp nhiều công sức xây dựng quê hương ngày một ấm no, giàu đẹp.

Tháng 8-1980, chàng thanh niên Ngọ Văn Bình (sinh năm 1962) lên đường nhập ngũ. Sau thời gian huấn luyện, anh Bình được vinh dự tham gia Quân tình nguyện Việt Nam sang giúp đỡ nước bạn Lào. Tháng 12-1987, Ngọ Văn Bình trở về nước và công tác tại Đại đội cơ động, thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Khoảng thời gian từ năm 1991 đến lúc nghỉ chế độ hưu trí vào năm 2011, anh được đơn vị phân công, điều động lên công tác tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thường Xuân, rồi sang Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quan Sơn. Dù ở bất cứ đơn vị công tác nào, anh cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trở về quê hương Ngọc Phụng, CCB Bình đã tích cực tham gia công tác xã hội tại địa phương. Với sự năng động của mình và phẩm chất cách mạng, được rèn luyện trong môi trường quân đội, anh đã được cán bộ, đảng viên thôn Phú Vinh tín nhiệm bầu làm bí thư chi bộ. Thực hiện việc nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ, kiêm trưởng thôn, CCB Bình lại một lần nữa được cán bộ, đảng viên, nhân dân địa phương tín nhiệm bầu chọn.

Nhận thấy có thể phát triển kinh tế từ đất rừng quê nhà, trên diện tích đất lâm nghiệp được giao, CCB Bình đã mạnh dạn bỏ vốn, công sức đầu tư trồng rừng. Thời gian đầu, khi đồng vốn còn eo hẹp, gia đình anh chỉ làm vài ba héc-ta, rồi sau đó mới mở rộng trồng keo hết toàn bộ 10 ha đất của gia đình được giao. Lứa keo mới khai thác năm 2016, gia đình CCB Bình có khoản thu gần 400 triệu đồng. Ngoài trồng keo, CCB Bình còn xây dựng mô hình nuôi ong lấy mật. Lúc nhiều nhất, trong vườn của gia đình anh có tới 80 tổ ong, với sản lượng bình quân hàng năm từ 1,5 đến 2 tấn mật, thu khoảng 100 triệu đồng/năm.

Bên cạnh việc chăm lo phát triển kinh tế gia đình, CCB Bình còn thường xuyên trao đổi lại kinh nghiệm nuôi ong lấy mật cho bà con trong thôn Phú Vinh và các hội viên hội CCB xã Ngọc Phụng. Đồng thời, anh sẵn sàng cung cấp ong giống cho bà con trong thôn có nhu cầu. CCB Bình chia sẻ: “Phát triển rừng, nuôi ong lấy mật đã được tôi ấp ủ từ lâu, mãi đến khi về hưu mới có thời gian để bắt tay vào làm. Tâm niệm của tôi không chỉ phát triển kinh tế gia đình mà xây dựng thành mô hình để bà con địa phương học làm theo”.

Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, gắn với phong trào xây dựng thôn, bản kiểu mẫu do cấp ủy đảng, chính quyền địa phương phát động, bí thư kiêm trưởng thôn Ngọ Văn Bình đã cùng với các cán bộ, đảng viên thôn Phú Vinh tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tự nguyện hiến đất, đóng góp công sức, tiền của để xây dựng đường giao thông. Hiện nay, thôn Phú Vinh đã hoàn thành 14/14 tiêu chí nông thôn mới, với môi trường, không gian nông thôn đều đổi mới.


Bài và ảnh: Hòa Bình

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]