Tin liên quan
Đọc nhiều
Ngoại trưởng Mỹ: Tổng thống Trump không muốn chiến tranh với Iran
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 18/6 cho biết Mỹ sẽ tiếp tục duy trì chiến dịch gây sức ép đối với Iran và tiếp tục răn đe các hoạt động gây hấn trong khu vực. Tuy nhiên, ông Pompeo khẳng định Mỹ không muốn leo thang xung đột với Iran.
Ngoại trưởng Mike Pompeo phát biểu tại căn cứ quân sự ở Florida (Nguồn: PBS NewsHour) |
Phát biểu với báo giới tại một căn cứ hải quân ở Florida, Ngoại trưởng Mike Pompeo nhấn mạnh sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Trung Đông là nhằm răn đe các hoạt động gây hấn. Ông Pompeo cho biết Tổng thống Trump không muốn chiến tranh với Iran và sẽ tiếp tục tiến hành những việc cần thiết để bảo vệ lợi ích của Mỹ ở khu vực.
Lo ngại về đối đầu giữa Iran và Mỹ đã gia tăng khi Washington mới đây cáo buộc Iran tấn công hai tầu chở dầu gần tuyến hàng hải ở khu vực eo biển Hormuz chiến lược.
Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan ngày 17/6 thông báo điều động bổ sung 1.000 binh sỹ Mỹ tới Trung Đông với mục đích phòng vệ trước mối đe dọa từ Iran.
Trong khi đó, Iran cùng ngày thông báo sẽ vượt qua giới hạn dự trữ Urani làm giàu được quy định bởi Thỏa thuận hạt nhân Iran ký năm 2015 nhằm hạn chế khả năng hạt nhân của nước này. Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ đã gọi tuyên bố này là đe dọa hạt nhân, trong khi Nga và Trung Quốc đều kêu gọi các bên cùng kiềm chế.
LP (Theo Reuters)
- 2024-05-02 22:26:00
Ngày Quốc tế Lao động 1/5: Tuần hành tại nhiều nước châu Á
- 2024-05-02 14:41:00
Mỹ khẳng định Nga đã phá vỡ lệnh cấm vũ khí hóa học trong chiến tranh
- 2019-06-19 07:03:00
Romania: Chính phủ vượt qua bỏ phiếu bất tín nhiệm
Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ vẫn duy trì đối thoại về thương vụ S-400
Hạ viện Nga chính thức phê chuẩn dự luật đình chỉ hiệp ước INF
Iran phá mạng lưới tình báo liên quan tới CIA, bắt giữ nhiều điệp viên
Nga là mục tiêu của các vụ tấn công mạng trong nhiều năm qua
Syria khẳng định không muốn xung đột với Thổ Nhĩ Kỳ
Thương vong tăng trong vụ lật tàu chở khách ngoài khơi Indonesia
Sự cố tàu trên Vịnh Oman: Nga ủng hộ việc mở cuộc điều tra toàn diện
Tên lửa S-500 thế hệ mới của Nga có thể hoạt động ngoài khí quyển
Nga chuẩn bị áp dụng thị thực điện tử cho người nước ngoài