(Baothanhhoa.vn) - Mỗi lần đi qua đoạn đường dẫn vào xã Thanh Thủy, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa), người dân ai cũng phải lắc đầu ngao ngán vì tình trạng rác thải tập kết bừa bãi ngay trên đường. Bãi rác ngổn ngang với đủ loại, bốc mùi hôi thối vừa gây ô nhiễm môi trường vừa làm mất mỹ quan làng xã. Đáng nói, Thanh Thủy đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2017.

Xã Thanh Thủy (Tĩnh Gia): Rác thải "bủa vây" đường liên xã

Mỗi lần đi qua đoạn đường dẫn vào xã Thanh Thủy, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa), người dân ai cũng phải lắc đầu ngao ngán vì tình trạng rác thải tập kết bừa bãi ngay trên đường. Bãi rác ngổn ngang với đủ loại, bốc mùi hôi thối vừa gây ô nhiễm môi trường vừa làm mất mỹ quan làng xã. Đáng nói, Thanh Thủy đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2017.

Xã Thanh Thủy (Tĩnh Gia): Rác thải “bủa vây” đường liên xã

Theo ghi nhận thực tế, dọc theo con đường vào Xã Thanh Thủy đoạn đi qua thôn Phượng Cát, rác thải được chất thành đống với đủ loại rác sinh hoạt, phế thải xây dựng...

Xã Thanh Thủy (Tĩnh Gia): Rác thải “bủa vây” đường liên xã

Rác thải lấn cả xuống bờ mương, tràn ra gần nửa phần đường gây ảnh hưởng nghiêm trọng cho các phương tiện qua lại.

Xã Thanh Thủy (Tĩnh Gia): Rác thải “bủa vây” đường liên xã

Được biết, đây là điểm tập kết rác tạm của 4 thôn: Phượng Cát, Tào Sơn, Đồng Minh, Nhật Tân. Người dân sinh sống tại đây phản ánh, rác thải tập kết tại đây được khoảng 3 năm nay.

Xã Thanh Thủy (Tĩnh Gia): Rác thải “bủa vây” đường liên xã

Đủ loại rác, từ rác sinh hoạt đang bốc mùi hôi thối, đến tủ, bàn, ghế cũ cũng bị vứt bừa bãi ra đây.

Xã Thanh Thủy (Tĩnh Gia): Rác thải “bủa vây” đường liên xã

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Hữu Thành, người dân thôn Phượng Cát, xã Thanh Thủy bày tỏ bức xúc: “Điểm tập kết rác gây ô nhiễm này đã tồn tại ở đây mấy năm nay với đủ thứ các loại rác thải, cả xác động vật chết cũng bị vứt ra đây. Mỗi lần gió đông thổi thì dân là Phượng Cát chúng tôi hứng hết. Nhiều ngày nắng nóng gần bãi rác là ruồi, nhặng vo ve rợn người”.

Xã Thanh Thủy (Tĩnh Gia): Rác thải “bủa vây” đường liên xã

Người dân mỗi lần đi qua đây ai phải dùng tay che miệng rồi phóng xe thật nhanh để thoát khỏi bãi rác đang bốc mùi hôi thối.

Xã Thanh Thủy (Tĩnh Gia): Rác thải “bủa vây” đường liên xã

Những đống rác thải này không chỉ gây mất mỹ quan làng xã, cản trở giao thông tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cho người khi đi qua đoạn đường này.

Xã Thanh Thủy (Tĩnh Gia): Rác thải “bủa vây” đường liên xã

Rác thải tập kết lâu ngày đủ thời gian để cỏ mọc, cây leo bám vào mà vẫn không có người thu dọn.

Xã Thanh Thủy (Tĩnh Gia): Rác thải “bủa vây” đường liên xã

Trong các tiêu chí xã nông thôn mới, môi trường là một tiêu chí được xem là khó thực hiện nhất. Được biết xã Thanh Thủy đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2017.

Hoàng Đông

Tin liên quan:
  • Xã Thanh Thủy (Tĩnh Gia): Rác thải “bủa vây” đường liên xã
    Điều chỉnh quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2045

    Chiều 25 – 3, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị nghe phương án điều chỉnh quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2045.

  • Xã Thanh Thủy (Tĩnh Gia): Rác thải “bủa vây” đường liên xã
    Tập trung thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường

    Sáng 12-12, dưới sự điều hành của đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVII đã tiến hành phiên chất vấn, trả lời chất vấn.

  • Xã Thanh Thủy (Tĩnh Gia): Rác thải “bủa vây” đường liên xã
    Khó khăn trong hoạt động thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt

    Với quy mô dân số lớn và không ngừng gia tăng, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, lượng chất thải rắn (CTR) phát sinh trên địa bàn tỉnh ngày càng lớn và đang trở thành áp lực nặng nề lên hệ thống hạ tầng xử lý rác thải và công tác thu gom. Ô nhiễm môi trường từ CTR sinh hoạt đã trở thành nhãn tiền và sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn nếu không có những giải pháp đồng bộ và hữu hiệu.

  • Xã Thanh Thủy (Tĩnh Gia): Rác thải “bủa vây” đường liên xã
    Đẩy mạnh phong trào không dùng rác thải nhựa và túi nilon

    Là một tổ chức hoạt động vì mục tiêu phát triển cộng đồng, trong nhiều năm qua, Tổ chức Tài chính vi mô (TCVM) Thanh Hóa đã cho khách hàng vay vốn không thế chấp để phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo bền vững, góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Bên cạnh đó, Tổ chức TCVM Thanh Hóa còn tổ chức nhiều hoạt động xã hội thiết thực, trong đó có phong trào “Nói không với rác thải nhựa và túi nilon”.


Hoàng Đông

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

3 bình luận

 Thắng đổ - 06:58 04/04/20

 Trả lời

Tôi là một người dân trong xã, là người trực tiếp chịu ảnh hưởng của rác thải. Tôi mong các cơ quan chức năng vào cuộc để người dân chúng tôi nói ko với bệnh tật.

 Đỗ Thị Vân - 15:13 30/03/20

 Trả lời

Mong cấp trên vào cuộc để trả lại môi trường xanh sạch đẹp cho người dân xã Thanh Thuỷ. Nếu tình trạng này không được quan tâm giải quyết triệt để thì tôi tin chắc rằng người dân sẽ chết vì bệnh tật do chính bãi rác thải đó mang đến.

 Đỗ Thị Vân Anh - 13:19 30/03/20

 Trả lời

Tôi là người dân ở xã Thanh Thuỷ cũng rất bức xúc và thấy phản cảm với bãi rác trước đường vào thôn Phượng Cát. Tất cả hình ảnh và video trên chỉ mới một phần. Nếu các nhà báo qua ghi hình vào thời gian gần tết và sau tết thì rác chất đống, xe máy len qua còn phải dẫm qua rác mà đi.Hình ảnh trên lại đang còn quá sạch. Mong cấp trên lưu tâm và xử lí giúp dân làng xã Thanh Thuỷ và kẻ phải hứng chịu mọi hậu quả mang lại là dân làng Phượng Cát chúng tôi.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]