Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của hội tụ trong đới gió Tây trên cao kết hợp với không khí lạnh tăng cường yếu vào các ngày 8-9/1, nên từ chiều tối và đêm 7-9/1, các tỉnh Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và có nơi có dông, riêng các tỉnh Tây Bắc và vùng núi phía Bắc có nơi mưa to.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Từ chiều tối và đêm 7/1, mưa lớn diện rộng xuất hiện tại Bắc Bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của hội tụ trong đới gió Tây trên cao kết hợp với không khí lạnh tăng cường yếu vào các ngày 8-9/1, nên từ chiều tối và đêm 7-9/1, các tỉnh Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và có nơi có dông, riêng các tỉnh Tây Bắc và vùng núi phía Bắc có nơi mưa to.

Từ chiều tối và đêm 7/1, mưa lớn diện rộng xuất hiện tại Bắc Bộ(Ảnh minh họa: Huỳnh Thế Anh/TTXVN)

Mưa bắt đầu ở các tỉnh Tây Bắc sau đó lan sang các tỉnh khu vực Đông Bắc và đồng bằng Bắc Bộ, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo chi tiết các vùng đêm 6/1 và ngày 7/1, phía Tây Bắc Bộ, có mưa vài nơi; riêng khu Tây Bắc chiều tối 6/1, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ C; có nơi 24-26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, đêm và sáng sớm có mưa, mưa nhỏ rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 70-99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C; vùng núi 12-15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19-22 độ C.

Thủ đô Hà Nội, đêm và sáng sớm có mưa, mưa nhỏ rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm từ 70-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20-22 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế, đêm có mưa rải rác, ngày có mưa vài nơi. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21-24 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc đêm có mưa rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C, phía Nam 29-31 độ C.

Tây Nguyên, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 50-93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C.

Nam Bộ, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C./.

Theo TTXVN


Theo TTXVN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]