(Baothanhhoa.vn) - Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng về phía  Đông Nam, ngày hôm qua (6-7) ở hầu hết các khu vực thuộc tỉnh Thanh Hóa có nắng nóng và nắng nóng gay gắt.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tin nắng nóng và nắng nóng gay gắt

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông Nam, ngày hôm qua (6-7) ở hầu hết các khu vực thuộc tỉnh Thanh Hóa có nắng nóng và nắng nóng gay gắt.

Tin nắng nóng và nắng nóng gay gắt

Theo Đài khí tượng thủy văn Thanh Hóa, ngày 6-7, nhiệt độ không khí cao nhất tại Quan Hóa là 37,0 độ C; Thọ Xuân là 36,5 độ C; Như Xuân là 37,1 độ C; Tĩnh Gia là 38,0 độ C; Yên Định là 35,7 độ C; TP Thanh Hóa là 37,1 độ C, TP Sầm Sơn là 36,4 độ C và Nga Sơn là 36,2 độ C; độ ẩm thấp nhất trong không khí từ 50 – 60%, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3.

Từ ngày 7-7 đến các ngày 15, 16-7-2019 ở Thanh Hóa tiếp tục có nắng nóng, trong đó nhiều ngày có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất từ 38 - 40 độ C, có nơi trên 40 độ C; nhiệt độ từ 35 độ C trở lên duy trì từ 10 đến 17, 18 giờ, độ ẩm thấp nhất trong không khí có thể xuống 40 – 50%. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2 cấp 3 duy trì nhiều giờ trong ngày.

Do nắng nóng sẽ kéo dài liên tục nhiều này, nền nhiệt độ cao, độ ẩm thấp chiều tối và đêm có nguy cơ rất cao xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông ; mưa rào mạnh; tố lốc; sấm sét; mưa đá, nhất là ở khu vực trung du và vùng núi.

PV


PV

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]