(Baothanhhoa.vn) - Sáng sớm nay (29-10), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hết các tỉnh Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động.  

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tin gió mùa Đông Bắc

Sáng sớm nay (29-10), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hết các tỉnh Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động.

Tin gió mùa Đông Bắc

Ảnh minh họa.

Dự báo, ngày hôm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ.

Từ nay đến khoảng ngày 31-10, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét về sáng sớm và đêm (nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17-20 độ ở vùng đồng bằng, 14-17 độ ở vùng núi, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ); ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 24-28 độ.

Tại Thanh Hóa, các ngày 29, 30-10 có mưa nhỏ vài nơi và sương mù, sương mù nhẹ rải rác vào đêm và sáng sớm, ngày trời nắng; gió Bắc đến Đông Bắc trong đất liền cấp 2, cấp 3; trên Biển cấp 6, cấp 7, Biển động. Nhiệt độ không khí thấp nhất xuống 17 - 18 độ; đêm và sáng trời rét.

PV


PV

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]