(Baothanhhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 26-8, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn tiếp tục gây nắng nóng diện rộng ở các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Phú Yên. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.
Bộ Y tế vừa có văn bản gửi ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế.
(Baothanhhoa.vn) - Khi có nắng nóng, nhiệt độ cao không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, mà còn tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất nông nghiệp. Người dân cần thực hiện các biện pháp phòng, chống nắng nóng cho cây trồng, vật nuôi để giảm thiểu thiệt hại.
Theo Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), từ ngày 13-19/4, tại nhiều khu vực trên cả nước nắng nóng tiếp tục gay gắt. Đáng chú ý, nhiều khu vực đã có nhiều ngày không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài, nên nguy cơ cao xảy ra cháy rừng cấp IV (cấp nguy...
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu