(Baothanhhoa.vn) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, trưa 14-8, rãnh áp thấp hoạt động và có trục đi qua Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m nên chiều tối và đêm 14-8, ở khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa 30-60mm/12 giờ, có nơi trên 70mm/12 giờ).

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thanh Hóa: Nắng nóng sẽ dịu dần, khả năng mưa giông vào ngày mai

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, trưa 14-8, rãnh áp thấp hoạt động và có trục đi qua Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m nên chiều tối và đêm 14-8, ở khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa 30-60mm/12 giờ, có nơi trên 70mm/12 giờ).

Thanh Hóa: Nắng nóng sẽ dịu dần, khả năng mưa giông vào ngày mai

Ảnh minh họa.

Trong chiều và đêm 15-8, mưa dông có khả năng mở rộng ra Bắc Bộ, riêng vùng núi phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 40-80mm/12 giờ, có nơi trên 100mm/12 giờ). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Về diễn biến nắng nóng: Ngày 14-8, do ảnh hưởng của trường phân kỳ Tây Bắc khô trên cao kết hợp với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn, nên ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-16 giờ.

Ngày 15-8, nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng dịu dần; ở Trung Bộ nắng nóng có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Do ảnh hưởng của nắng nóng nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư; nguy cơ cao xảy ra cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1.

BĐT


BĐT

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]