(Baothanhhoa.vn) - Hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2020, sáng 30-9, tại xã Nga Thủy (Nga Sơn), Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hoá phối hợp với huyện Nga Sơn tổ chức lễ phát động phong trào “chống rác thải nhựa” và triển khai mô hình điểm đổi rác thải nhựa lấy đồ dùng.

Phát động phong trào “chống rác thải nhựa” và triển khai mô hình điểm đổi rác thải nhựa lấy đồ dùng

Hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2020, sáng 30-9, tại xã Nga Thủy (Nga Sơn), Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hoá phối hợp với huyện Nga Sơn tổ chức lễ phát động phong trào “chống rác thải nhựa” và triển khai mô hình điểm đổi rác thải nhựa lấy đồ dùng.

Phát động phong trào “chống rác thải nhựa” và triển khai mô hình điểm đổi rác thải nhựa lấy đồ dùng

Toàn cảnh lễ phát động.

Các sản phẩm từ nhựa, túi nilon ra đời mang lại nhiều tiện ích, tuy nhiên, với tốc độ phát thải rác thải nhựa như hiện nay thì “ô nhiễm trắng” đã, đang và sẽ gây nhiều hệ lụy về môi trường.

Theo Chương trình Môi trường Liên hợp quốc, kể từ thập niên 50 của thế kỷ trước, hơn 8,3 tỷ tấn sản phẩm nhựa đã được sản xuất kéo theo khoảng 6,3 tỷ tấn rác thải nhựa, trong đó có khoảng 79% chôn lấp hoặc vứt ra môi trường.

Do có đặc tính bền, khó phân huỷ nên các loại rác thải có nguồn gốc từ nhựa đã và đang gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khoẻ con người.

Điều này cho thấy, giảm thiểu chất thải có nguồn gốc từ nhựa đang là yêu cầu cấp thiết hiện nay, mà trước hết phải giảm thiểu tiêu thụ các sản phẩm có nguồn gốc từ nhựa, nhất là sản phẩm nhựa dùng một lần.

Phát động phong trào “chống rác thải nhựa” và triển khai mô hình điểm đổi rác thải nhựa lấy đồ dùng

Các đại biểu và người dân tham gia lễ phát động

Việc tổ chức phát động phong trào chống rác thải nhựa nhằm đẩy mạnh tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân về tác hại của rác thải nhựa và túi nilon, đồng thời kêu gọi cộng đồng có những hành động thiết thực, thay đổi hành vi, thói quen sử dụng sản phẩm nhựa; nâng cao ý thức trách nhiệm đối với việc bảo vệ môi trường sống.

Phát động phong trào “chống rác thải nhựa” và triển khai mô hình điểm đổi rác thải nhựa lấy đồ dùng

Phát động phong trào “chống rác thải nhựa” và triển khai mô hình điểm đổi rác thải nhựa lấy đồ dùng

Phát động phong trào “chống rác thải nhựa” và triển khai mô hình điểm đổi rác thải nhựa lấy đồ dùng

Người dân mang rác thải nhựa đổi lấy đồ dùng thân thiện với môi trường.

Ngay trong lễ phát động, Sở TN&MT đã ra mắt mô hình điểm “đổi rác thải nhựa lấy đồ dùng” tại xã Nga Thuỷ. Hưởng ứng mô hình này, đông đảo người dân trong xã đã mang các loại rác thải nhựa, nilon đã qua sử dủng đổi lấy những vật dụng thiết yếu thân thiện với môi trường như bình đựng nước, ca đựng nước thuỷ tinh, bộ bát ăn cơm, cặp lồng inox…

Phong Sắc


Phong Sắc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]