Việt Nam là quốc gia có mạng lưới sông ngòi dày đặc, nhưng nguồn nước mặt tại các hồ, sông suối đang đối mặt với nguy cơ ô nhiễm do nước thải công nghiệp và nước thải sinh hoạt tự do xả ra môi trường không qua xử lý. Bên cạnh đó, với nguồn nước ngầm – nguồn nước mà chúng ta không nhìn được bằng mắt thường thì đang bị khai thác quá mức, đẩy Việt Nam có nguy cơ ô nhiễm và cạn kiệt nước ngầm. (VNews)

Tin liên quan

Đọc nhiều

Nguy cơ ô nhiễm và cạn kiệt nước ngầm

Việt Nam là quốc gia có mạng lưới sông ngòi dày đặc, nhưng nguồn nước mặt tại các hồ, sông suối đang đối mặt với nguy cơ ô nhiễm do nước thải công nghiệp và nước thải sinh hoạt tự do xả ra môi trường không qua xử lý. Bên cạnh đó, với nguồn nước ngầm – nguồn nước mà chúng ta không nhìn được bằng mắt thường thì đang bị khai thác quá mức, đẩy Việt Nam có nguy cơ ô nhiễm và cạn kiệt nước ngầm. (VNews)

Nguy cơ ô nhiễm và cạn kiệt nước ngầm

Nguồn: VNews



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]