Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực giữa Nam Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An tiếp tục hoạt động mạnh, nên ngày và đêm 30/7, các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An vãn tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; riêng các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thanh Hóa có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Mưa lớn ở Bắc Bộ và Thanh Hóa kéo dài đến hết ngày 31/7

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực giữa Nam Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An tiếp tục hoạt động mạnh, nên ngày và đêm 30/7, các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An vãn tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; riêng các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thanh Hóa có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to.

Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Đợt mưa lớn ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng kéo dài đến ngày 31/7, từ sau 1/8 sẽ giảm dần. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn cấp 1. Từ ngày 30/7-2/8, trên thượng lưu hệ thống sông Hồng-Thái Bình, các sông ở Thanh Hóa sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên trên các sông như sau: trên thượng lưu sông Đà, sông Thao từ 2-3m, thượng lưu sông Thái Bình từ 3-4m, hạ lưu sông Thái Bình từ 1-2m, thượng lưu sông Lô từ 3-4m, sông Hoàng Long từ 1-2m, thượng lưu hệ thống sông Mã từ 2-4m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên thượng lưu sông Thao ở mức báo động 1- báo động 2, thượng lưu sông Lô ở mức báo động 1, sông Hoàng Long ở mức báo động 1- báo động 2, thượng lưu các sông ở Thanh Hóa lên mức báo động 1. Trên sông Đà, lưu lượng đến hồ Hòa Bình tiếp tục dao động theo điều tiết của thủy điện Sơn La. Mực nước sông Thao, sông Lô tiếp tục biến đổi chậm. Mực nước sông Hồng tiếp tục lên, đến 7 giờ ngày31/7 mực nước tại Hà Nội có khả năng ở mức 6,20m. Mực nước trên sông Hoàng Long tại Bến Đế ( Ninh Bình) tiếp tục xuống, đến 7 giờ ngày 30/7 mực nước tại Bến Đế xuống mức 2,85m (dưới báo động 1: 0,15m). Mực nước các sông trên hệ thống sông Thái Bình tiếp tục lên và chịu ảnh hưởng của thủy triều. Đến 19 giờ 30/7, mực nước sông Thái Bình tại Phả Lại có khả năng ở mức 2,85m. Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang lên. Đến ngày 2/8, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu lên mức 3,16m; tại Châu Đốc lên mức 2,62m. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại các tỉnh như: Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Hòa Bình, Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh, Thanh Hóa. Cảnh báo ngập úng ở vùng trũng, thấp và đô thị ở các tỉnh, thành phố: Hòa Bình, Hà Nam và Ninh Bình. Tính đến 1 giờ ngày 30/7, các khu vực này có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to như tại Hòa Bình 137mm, Kim Bôi (Hòa Bình) 69mm, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 41mm, Tiên Yên (Quảng Ninh) 80mm, Sơn Động (Bắc Giang) 44mm, Hà Nam 71mm, Thanh Hóa 78mm,… Dự báo chi tiết các vùng ngày 30/7: phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; riêng Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai và Yên Bái có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 70-100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, riêng Tuyên Quang và Phú Thọ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 70-100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 70-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất 29-32 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa và Nghệ An) có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 66-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất 29-32 độ C. Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm 56-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất 32-35 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Tây Nguyên độ ẩm 65-98%, nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất 28-31 độ C. Nam Bộ độ ẩm 62-96%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất 30-33 độ C. Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên ngày 30/7, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-3m; biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1-2./.

Theo TTXVN



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]