Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm 30/12, ở các tỉnh từ Nghệ An đến Khánh Hòa đang có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; thủ đô Hà Nội có mưa, mưa rào.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Miền Trung mưa to, miền Bắc rét hại, nhiệt độ thấp nhất dưới 3 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm 30/12, ở các tỉnh từ Nghệ An đến Khánh Hòa đang có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; thủ đô Hà Nội có mưa, mưa rào.

Miền Trung mưa to, miền Bắc rét hại, nhiệt độ thấp nhất dưới 3 độ C

Những hàng ăn nóng tại khu vực trường đại học Bách Khoa Hà Nội thu hút rất đông khách trong những ngày rét đậm này. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

Từ ngày 30/12 đến khoảng ngày 4/1/2019 trời rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 9-11 độ C; cao nhất 11-13 độ C.

Dự báo, ở các tỉnh từ Nghệ An đến Hà Tĩnh trong ngày 30/12 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to (lượng mưa 30-60mm/24 giờ).

Các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi trong ngày và đêm 30/12 có mưa vừa, mưa to, riêng Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi có mưa rất to (lượng mưa phổ biến 50-120mm/24giờ), ở Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi có nơi trên 200mm/24giờ). Sau đó mưa vừa, mưa to còn có khả năng kéo dài đến ngày 3-4/1/2019.

Do ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió Đông ở rìa phía Bắc rãnh áp thấp có trục ở khoảng 8-11 độ Vĩ Bắc, nên từ ngày 30/12 đến khoảng ngày 3/1/2019, ở các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận có mưa vừa đến mưa to; riêng ngày và đêm 31/12 có mưa rất to (lượng mưa phổ biến 50-100mm/24giờ, ngày 31/12 ở Bình Định đến Khánh Hòa có nơi trên 200mm/24giờ). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Ngày và đêm 30/12, phía Tây Bắc Bộ trời rét hại, vùng núi cao đề phòng khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá. Nhiệt độ thấp nhất từ 8-11 độC, có nơi dưới 8 độ C; cao nhất 11-14 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 15 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trời rét hại. Vùng núi cao đề phòng khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá. Nhiệt độ thấp nhất từ 8-11 độ C, vùng núi 4-7 độ C, vùng núi cao dưới 3 độ C; cao nhất 10-13 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế mưa vừa, có nơi mưa to. Riêng các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên-Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trời rét, phía Bắc rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 11-14 độ C, phía Nam 15-18 độ C; cao nhất 14-17 độ C, phía Nam 19-22 độ C.

Các tỉnh và thành phố Đà Nẵng-Bình Thuận nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông; riêng các tỉnh từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi có mưa rất to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc trời lạnh. Độ ẩm từ 75-99%. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 23-26 độ C, riêng Ninh Thuận-Bình Thuận 26-28 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh Tây Nguyên nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C./.

TTXVN



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]