Tin liên quan
Đọc nhiều
Hiệu quả từ việc bỏ bãi chôn lấp, xây lò đốt xử lý rác thải
Thời gian qua, một số địa phương trong tỉnh đã và đang tiến hành xây lò đốt xử lý rác thải thay cho bãi chôn lấp. Đây là một trong những biện pháp tích cực nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
Xử lý rác thải sinh hoạt bằng lò đốt đang được các địa phương quan tâm, lựa chọn.
Năm 2016, huyện Hậu Lộc có chủ trương quy hoạch xây dựng hệ thống lò đốt để xử lý rác thải trên địa bàn huyện, giai đoạn 2016-2020. Một trong những nguyên nhân để huyện Hậu Lộc thấy sự cần thiết phải quy hoạch, xây dựng hệ thống lò đốt là do hiệu quả của các bãi chứa rác tập trung không đáp ứng được yêu cầu, có nguy cơ gây ô nhiễm lâu dài. Trước đó vào năm 2012, huyện Hậu Lộc đã được tỉnh đầu tư xây dựng một bãi xử lý rác thải bằng công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh phục vụ cho 5 xã ven biển. Tuy nhiên, sau một thời gian thi công và bước đầu giải quyết xử lý rác các xã ven biển đã bộc lộ một số bất hợp lý, dự án này đang tạm dừng thi công để thay đổi công nghệ đốt. Trước tình hình trên, UBND huyện đã quy hoạch, xây dựng hệ thống các lò đốt xử lý rác thải tập trung theo quy mô cụm, xã. Huyện hỗ trợ một phần kinh phí mua công nghệ đốt cho cụm, xã, với mức hỗ trợ bằng 1 tỷ đồng đối với công nghệ Nhật Bản, 300 triệu đồng đối với công nghệ nội. Đến nay, trên địa bàn huyện đã có 3 xã lắp đặt lò đốt và hoạt động có hiệu quả.
Tại xã Phú Lộc (Hậu Lộc), lò đốt xử lý rác thải của xã đã được vận hành vào tháng 10-2016 với công suất 450 kg/h do Công ty sản xuất lò đốt rác Hataco của Việt Nam sản xuất. Sau 2 năm, lò đốt này đã có tác dụng tích cực, làm giảm tối thiểu sự ảnh hưởng tới môi trường. Ông Đoàn Văn Nga, Chủ tịch UBND xã Phú Lộc cho biết: Trước đây, môi trường ở địa phương bị ô nhiễm nghiêm trọng do lượng rác thải lớn, dù đã có bãi chôn lấp. Người dân đem cả rác ra bờ sông đổ, gây ách tắc dòng chảy. Trên cánh đồng thì vỏ bao bì, vỏ thuốc bảo vệ thực vật vứt bừa bãi... Sau khi có chủ trương xây lò đốt, chúng tôi đã tiến hành triển khai, thực hiện. 2 năm qua, lò đốt vận hành rất tốt, rác được xử lý ngay trong ngày, ý thức của bà con được nâng lên và đặc biệt môi trường ở địa phương đã sạch hơn nhiều...
Cùng với Hậu Lộc thì các huyện như Tĩnh Gia, Yên Định cũng đã tiến hành triển khai, thực hiện quy hoạch, xây dựng lò đốt xử lý rác thải. Trong đó, mỗi huyện đều có cơ chế, chính sách để khuyến khích các xã trên địa bàn tập trung xây lò đốt thay bãi chôn lấp. Tại Yên Định, huyện hỗ trợ 200 triệu đồng/1 lò đốt/xã. Đến nay, toàn huyện đã có 3 xã lắp đặt lò đốt. Mới đây, xã Yên Lạc cũng đã đầu tư, xây dựng lò đốt với tổng kinh phí gần 1 tỷ đồng. Ông Lê Văn Quân, Chủ tịch UBND xã Yên Lạc cho rằng: Khi huyện đưa ra cơ chế, chúng tôi cho đây là một cơ hội tốt và phải nắm bắt ngay vì trước hay sau cũng phải đặt lò đốt chứ không thể để bãi chôn lấp được. Mừng là bà con nhân dân rất đồng tình, ủng hộ.
Hiện, tại các địa phương phần lớn đang sử dụng lò đốt công nghệ của Hataco. Không phải ngẫu nhiên mà công nghệ của Hataco được lựa chọn ngay. Khi có kế hoạch lắp đặt lò đốt, tất cả các địa phương đều đã đi tham quan nhiều mô hình ở cả trong và ngoài tỉnh để có một sự lựa chọn hợp lý và chuẩn xác nhất. Ông Nguyễn Thế Quyết, Giám đốc Công ty CP Dịch vụ môi trường nông thôn Thanh Hóa, cho biết: Trong năm 2018, cả lò đốt lớn, nhỏ, công ty đã lắp đặt hơn 10 cái tại một số huyện trên địa bàn tỉnh và có sự phản hồi tích cực từ các địa phương. Sắp tới, nếu được các xã chấp thuận, chúng tôi sẽ trực tiếp vận hành, trực tiếp giám sát tại các lò đốt để việc xử lý rác thải được bảo đảm tốt nhất...
Việc một số địa phương đã có quy hoạch, xây dựng hệ thống lò đốt xử lý rác thải là một trong những hướng đi tích cực, mở ra nhiều hy vọng trong giải quyết ô nhiễm môi trường. Công nghệ lò đốt đã về tới xã, đây cũng chính là tín hiệu vui để trong thời gian tới có thêm nhiều địa phương áp dụng, thực hiện...
Bài và ảnh: Mai Phương
{name} - {time}
- 2024-04-19 05:30:00
Dự báo thời tiết Thanh Hóa 19/4: Dự báo thời tiết toàn vùng Thanh Hóa chi tiết
- 2024-04-18 14:31:00
“Sống xanh” với “hàng rào xanh”
- 2018-12-27 09:08:00
Bắc Bộ bắt đầu vào đợt rét đậm, nhiệt độ giảm sâu
Ô nhiễm môi trường tại làng nghề chế tác đá mỹ nghệ Quảng Thắng
Không khí lạnh sắp tràn về, miền Bắc sắp có rét đậm 8 độ C
Bắc Bộ sáng sớm trời rét, Nam Bộ đề phòng thời tiết nguy hiểm
Chiều 23/12, Đông Bắc Bộ đón không khí lạnh, trời trở mưa rét
Ngày 22-12, phải cơ bản gom được lượng dầu loang ra đồng ruộng
Huyện Hoằng Hóa: Nỗ lực giải bài toán rác thải sinh hoạt, bảo vệ môi trường
Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn tài nguyên nước
Bắt đầu triển khai khắc phục sự cố rò rỉ dầu ra đồng ruộng
Khẩn cấp lập tổ công tác để xử lý sự cố rò rỉ dầu