(Baothanhhoa.vn) - Dự án “Xanh hóa hoạt động giảm nhẹ rủi ro thiên tai” được triển khai thí điểm tại 3 xã: Yên Nhân (Thường Xuân), Yến Sơn (Hà Trung), Nga Tiến (Nga Sơn). Trong thời gian gần 2 năm triển khai dự án, có 8.846 hộ được hưởng lợi. Ban Điều hành dự án đã tổ chức các buổi hội thảo, tập huấn, các cuộc thi nhằm tuyên truyền nâng cao kiến thức, kỹ năng về phòng chống tiên tai, tìm kiếm cứu nạn, thực hành các công cụ đánh giá rủi ro thiên tai có lồng ghép các giải pháp dựa vào thiên nhiên cho cán bộ, người dân.

Gần 9.000 hộ được hưởng lợi từ Dự án “Xanh hóa hoạt động giảm nhẹ rủi ro thiên tai”

Dự án “Xanh hóa hoạt động giảm nhẹ rủi ro thiên tai” được triển khai thí điểm tại 3 xã: Yên Nhân (Thường Xuân), Yến Sơn (Hà Trung), Nga Tiến (Nga Sơn). Trong thời gian gần 2 năm triển khai dự án, có 8.846 hộ được hưởng lợi. Ban Điều hành dự án đã tổ chức các buổi hội thảo, tập huấn, các cuộc thi nhằm tuyên truyền nâng cao kiến thức, kỹ năng về phòng chống tiên tai, tìm kiếm cứu nạn, thực hành các công cụ đánh giá rủi ro thiên tai có lồng ghép các giải pháp dựa vào thiên nhiên cho cán bộ, người dân.

Gần 9.000 hộ được hưởng lợi từ Dự án “Xanh hóa hoạt động giảm nhẹ rủi ro thiên tai”

Toàn cảnh hội nghị.

Sáng 28-7, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Ban điều hành Dự án “Xanh hóa hoạt động giảm nhẹ rủi ro thiên tai”, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp tổ chức đánh giá kết quả hoạt động dự án “Xanh hóa hoạt động giảm nhẹ rủi ro thiên tai” tại Thanh Hóa.

Gần 9.000 hộ được hưởng lợi từ Dự án “Xanh hóa hoạt động giảm nhẹ rủi ro thiên tai”

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Trần Sĩ Pha, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Công tác xã hội - Quản lý thảm họa, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Phạm Thị Minh, Trưởng đại diện Văn phòng Hội Chữ thập đỏ Mỹ tại Việt Nam; đại diện lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ TP Cần Thơ và các tỉnh Nam Định, Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thái Bình, Quảng Bình, Quảng Trị; đại diện lãnh đạo các địa phương được hưởng dự án.

Gần 9.000 hộ được hưởng lợi từ Dự án “Xanh hóa hoạt động giảm nhẹ rủi ro thiên tai”

Đồng chí Trần Sĩ Pha, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Công tác xã hội - Quản lý thảm họa, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Dự án “Xanh hóa hoạt động giảm nhẹ rủi ro thiên tai” được triển khai thí điểm tại 3 xã: Yên Nhân (Thường Xuân), Yến Sơn (Hà Trung), Nga Tiến (Nga Sơn). Trong thời gian gần 2 năm triển khai dự án, có 8.846 hộ được hưởng lợi. Ban Điều hành dự án đã tổ chức các buổi hội thảo, tập huấn, các cuộc thi nhằm tuyên truyền nâng cao kiến thức, kỹ năng về phòng chống tiên tai, tìm kiếm cứu nạn, thực hành các công cụ đánh giá rủi ro thiên tai có lồng ghép các giải pháp dựa vào thiên nhiên cho cán bộ, người dân. 3 xã được hưởng lợi dự án đã thành lập nhóm hỗ trợ kỹ thuật, nhóm cộng đồng để cán bộ và người dân tham gia các hoạt động của dự án. Thông qua các hoạt động truyền thông, tập huấn, dự án “Xanh hóa hoạt động giảm nhẹ rủi ro thiên tai” đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và kỹ năng của cộng đồng trong hoạt động phòng ngừa, ứng phó thảm họa, rủi ro thiên tai dựa vào thiên nhiên.

Gần 9.000 hộ được hưởng lợi từ Dự án “Xanh hóa hoạt động giảm nhẹ rủi ro thiên tai”

Các dại biểu tham dự hội nghị.

Các hoạt động can thiệp của Dự án “Xanh hóa hoạt động giảm nhẹ rủi ro thiên tai” đã góp phần cải tạo Trường Mầm non Hà Lâm cũ thành nhà tránh trú cộng đồng; trồng cây chắn sạt lở đất đá ven đồi bảo vệ tính mạng người, tài sản thuộc Trường Tiểu học Hà Lâm và cộng đồng dân cư thôn Bình Lâm (Hà Trung); tu sửa nâng cấp tuyến đường tránh nạn C3 ra đê III, trồng cây chống sạt lở hai bên đường và chắn gió khi có mưa bão xảy ra tại xã Nga Tiến (Nga Sơn); hỗ trợ sinh kế cho các hộ dân trong vùng thực hiện dự án phát triển nuôi ong và cấp hệ thống loa thông minh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác phòng, chống và cảnh báo rủi ro thiên tai tại xã Yên Nhân.

Gần 9.000 hộ được hưởng lợi từ Dự án “Xanh hóa hoạt động giảm nhẹ rủi ro thiên tai”

Đồng chí Nguyễn Quốc Thanh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và đánh giá những tồn tại hạn chế trong quá trình triển khai Dự án “Xanh hóa hoạt động giảm nhẹ rủi ro thiên tai”; đưa ra những giải pháp khắc phục và phương án duy trì hiệu quả dự án trong thời gian tiếp theo.

Chiều cùng ngày, ban tổ chức sẽ đi khảo sát thực tế, thăm mô hình giảm thiểu rủi ro thiên tai - trồng cây và xây nhà tránh trú bão, lũ tại xã Yến Sơn (Hà Trung).

Thùy Linh


Thùy Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]