Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, sáng 21/2, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đêm 21/2, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến một số nơi vùng núi Bắc Bộ

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, sáng 21/2, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Đêm 21/2, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến một số nơi vùng núi Bắc BộSáng 21/2, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.(Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN)

Khoảng đêm 21/2, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi thuộc vùng núi Bắc Bộ; ngày 22/2 sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Từ đêm 21/2, gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 22/2 ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Các tỉnh Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, vùng núi 14-17 độ C.

Từ đêm 21/2, ở Bắc vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7; biển động. Từ ngày 22/2 Hà Nội có mưa, trời rét về đêm và sáng.

Ngày và đêm 21/2, phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 40-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, riêng khu Tây Bắc 15-18 độ C; cao nhất từ 29-32 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi 32-34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng vùng núi phía Bắc đêm có mưa rải rác. Gió nhẹ, đêm chuyển hướng đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C; cao nhất từ 28-31 độ C.

Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ, đêm chuyển hướng đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-23 độ C; cao nhất từ 29-31 độ C

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C; cao nhất từ 29-32 độ, có nơi trên 32 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 58 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C; cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 40-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C; cao nhất từ 31-34 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 45-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; cao nhất từ 31-34 độ C, miền Đông có nơi trên 35 độ C.

Theo TTXVN



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]