Cần nhiều giải pháp để hạn chế rác thải biển
Đi dọc các xã ven biển thuộc huyện Hậu Lộc, tình trạng rác thải sinh hoạt đổ ra biển ngày càng nhiều. Nguồn rác thải không chỉ của người dân nơi đây mà còn từ thượng nguồn theo các con sông đổ ra biển. Đặc biệt, là rác thải nhựa, túi nilon gây ô nhiễm môi trường biển nghiêm trọng.
Rác thải tại bờ biển các xã Minh Lộc, Ngư Lộc, Đa Lộc, Hưng Lộc (Hậu Lộc )phát sinh hàng giờ, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
Bờ biển thuộc xã Minh Lộc (Hậu Lộc) ngổn ngang rác thải, chủ yếu là rác thải sinh hoạt; rác thải xây dựng...
Rác thải được cho vào bao bì, thậm chí đổ thẳng ra bờ biển.
Theo người dân tại xã Ngư Lộc, trung bình mỗi chuyến ra khơi các tàu thường mang theo khoảng 5 kg túi nilon, sau khi cập bến túi nilon không dùng được nữa nên vứt bỏ ở ven biển.
Xã Ngư Lộc có gần 500 tàu thuyền, nếu như nhân lên thì trung bình mỗi chuyến ra khơi có khoảng 2,5 tấn túi nilon cùng với hàng nghìn vỏ chai nước, lon bia… được thải ra biển.
Nước thải sinh hoạt tại xã Ngư Lộc được xả thẳng qua hệ thống mương của địa phương ra biển không qua xử lý.
Nước thải của các hộ chế biến hải sản, theo ống dẫn cũng xả trực tiếp ra biển.
Nước thải, rác thải biển gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
“Công tác xử lý rác thải sinh hoạt gặp nhiều khó khăn. Đất chật, mật độ dân số đông; lại chưa có điểm tập kết và xử lý rác tại địa phương. Rác thải nảy sinh hàng giờ, hơn nữa rác thải từ thượng nguồn thải xuống qua hai cửa sông Lạch Trường và Lạch Sung lại càng gây ô nhiễm cho địa phương”, ông Nguyễn Văn Ngữ - Chủ tịch UBND xã Ngư Lộc chia sẻ về những khó khăn trong việc xử lý rác thải.
Theo báo cáo của UBND huyện Hậu Lộc, trong năm 2018 Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam cùng với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đã hỗ trợ huyện Hậu Lộc trong việc xử lý triệt để hơn 3.000 tấn rác thải tồn lưu nhiều năm tại khu vực hai bên cửa cống Ba Gồ và rác thải ven biển.
Tuy nhiên hiện nay tại các cửa sông đổ ra biển vô vàn rác thải nhựa, cây cối, thậm chí là cả xác động vật đang phân hủy…
Hàng ngàn túi nilon trôi dạt trên biển và mắc vào cây rừng ngập mặn.
Rác thải nhựa, túi nilon dạt vào bờ biển thành những đoạn dài tại xã Đa Lộc, gây nên tình trạng “ô nhiễm trắng” nghiêm trọng.
Vấn nạn “ô nhiễm trắng” không chỉ tàn phá môi trường, mà còn hủy hoại sinh kế của nhiều người dân.
Hiền Lê
{name} - {time}
- 2024-04-18 06:39:00
Dự báo thời tiết Thanh Hóa 18/4: Dự báo thời tiết toàn vùng Thanh Hóa chi tiết
- 2024-04-17 05:56:00
Dự báo thời tiết Thanh Hóa 17/4: Dự báo thời tiết toàn vùng Thanh Hóa chi tiết
- 2019-10-24 09:01:00
Thanh Hóa có mưa to, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ
Không khí lạnh tràn về, nền nhiệt độ tại Thanh Hóa giảm mạnh
[Infographics] - Bảo vệ nguồn nước sinh hoạt: Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân
Thu thập dữ liệu về tài nguyên và môi trường năm 2020
Cần khắc phục tình trạng tập kết rác thải bên sông
Tích cực bảo vệ môi trường hướng đến sự phát triển bền vững
Dự báo thời tiết ngày 16-10: Thanh Hóa tiếp tục có mưa
Thời tiết Thanh Hóa: Nhiệt độ không khí thấp nhất có thể xuống tới 17 – 19 độ C
Thanh Hóa đón không khí lạnh, nhiều nơi có mưa vừa đến mưa to
Nâng cao ý thức người dân trong công tác bảo vệ môi trường