(Baothanhhoa.vn) - Trong khi bão số 7 chuẩn bị đổ bộ Bắc bộ và Bắc Trung bộ vào ngày mai (14-10) thì ở vùng biển phía Đông Philippines đã xuất hiện một áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão số 8 vào cuối tuần này.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Bão số 7 chưa tan, thêm áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão số 8

Trong khi bão số 7 chuẩn bị đổ bộ Bắc bộ và Bắc Trung bộ vào ngày mai (14-10) thì ở vùng biển phía Đông Philippines đã xuất hiện một áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão số 8 vào cuối tuần này.

Bão số 7 chưa tan, thêm áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão số 8

Ảnh: nchmf.gov.vn

Hồi 19 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 11,3 độ Vĩ Bắc, 126,0 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40- 50km/giờ), giật cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km. Đến 19 giờ ngày 14-10, vị trí trung tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 12,8 độ Vĩ Bắc; 122,8 độ Kinh Đông, trên khu vực miền trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm. Đến 19 giờ ngày 15-10, vị trí trung tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc; 119,0 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp thep, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Liên quan đến cơn bão số 7, từ sáng 14-10, trên đất liền ven biển các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; riêng vùng ven biển các tỉnh từ Nam Định đến Nghệ An có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10.

Do ảnh hưởng của bão số 7 kết hợp với không khí lạnh nên từ ngày 14 đến ngày 16-10 ở khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Hòa Bình, Nam Sơn La, Phú Thọ, Yên Bái, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến khoảng 200-350mm/đợt, có nơi trên 400mm/đợt; các nơi khác ở Bắc Bộ và Hà Tĩnh khoảng 50-150mm/đợt.



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]