(Baothanhhoa.vn) - Hội Cựu chiến binh (CCB) Quan Hóa hiện có 21 cơ sở hội, với gần 3.000 hội viên (HV), sinh hoạt ở 105 chi hội. Những năm qua cùng với xây dựng tổ chức hội vững mạnh, Hội CCB Quan Hóa đã đẩy mạnh phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, “CCB gương mẫu”, hội viên CCB thi đua giúp nhau xóa đói, giảm nghèo.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hội Cựu chiến binh Quan Hóa giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo

Hội Cựu chiến binh (CCB) Quan Hóa hiện có 21 cơ sở hội, với gần 3.000 hội viên (HV), sinh hoạt ở 105 chi hội. Những năm qua cùng với xây dựng tổ chức hội vững mạnh, Hội CCB Quan Hóa đã đẩy mạnh phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, “CCB gương mẫu”, hội viên CCB thi đua giúp nhau xóa đói, giảm nghèo.

Hội Cựu chiến binh Quan Hóa giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo

Mô hình trồng cây mắc-ca của gia đình CCB Hà Văn Thính ở bản Chong, xã Thiên Phủ.

Đến thăm gia trại của CCB Hà Văn Thính, 54 tuổi ở bản Chong, xã Thiên Phủ, anh cho biết: Năm 1985, ông hoàn thành nghĩa vụ quân sự, trở về địa phương xây dựng gia đình. Những năm đầu, dù chăm chỉ lao động, nhưng thu nhập vẫn không đủ trang trải cuộc sống. Sẵn gia đình có hơn 3ha rừng luồng, năm 2006 ông mạnh dạn chuyển đổi một phần đất trồng luồng sang trồng hơn 300 cây sưa đỏ, kết hợp chăn nuôi trâu, bò. Để mở rộng diện tích đồi rừng, năm 2015 ông trồng thêm mắc-ca. Sau nhiều năm nỗ lực, kiên trì đến nay gia đình ông đã có hơn 2ha luồng, gần 400 cây sưa đỏ 13 năm tuổi, 350 cây mắc-ca bắt đầu cho thu hoạch. Không chỉ phát triển kinh tế đồi rừng, gia đình ông còn mở thêm cửa hàng buôn bán tạp hóa, trừ chi phí mỗi năm thu lãi 200 triệu đồng.

Đồng chí Phạm Quang Đó, Chủ tịch Hội CCB Quan Hóa, cho biết: Để giúp HV có vốn phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo, thời gian qua hội đã tích cực vận động HV khai thác các nguồn vốn tại chỗ, xây dựng các tổ tiết kiệm và đấu mối nhận ủy thác với Phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện cho HV vay vốn phát triển kinh tế. Tính đến hết năm 2018, hội đã nhận ủy thác trên 27 tỷ đồng, cho gần 800 HV vay vốn phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, các cấp hội tích cực vận động HV đóng góp xây dựng quỹ hội, bình quân 565 nghìn đồng/1 HV. Hiện nay, tổng quỹ hội đạt 1,6 tỷ đồng, cho gần 400 HV vay phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, hội phối hợp với các phòng, ban liên quan tổ chức tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật chăm sóc cây trồng, vật nuôi; tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn vay. Có vốn, có kiến thức nhiều HV đã đầu tư phát triển kinh tế VAC, vườn rừng, trại rừng, nông - lâm, kết hợp chăn nuôi, kinh doanh dịch vụ mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tiêu biểu là CCB Ngân Văn Tính ở xã Xuân Phú thâm canh 10 ha luồng, mỗi năm thu lãi từ 100 - 150 triệu đồng; CCB Nguyễn Duy Chính ở thị trấn Quan Hóa đầu tư trên 7 tỷ đồng thành lập HTX chế biến lâm sản, mỗi năm thu lãi 1 tỷ đồng, tạo việc làm cho gần 100 lao động tại địa phương... Qua đó, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho HV, nâng tổng số HV khá, giàu trên địa bàn huyện lên 35%, HV nghèo chỉ còn 4,27%.

Bài và ảnh: Vũ Khắc



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]