(Baothanhhoa.vn) - Không chỉ làm tốt công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, Đồn Biên phòng Quang Chiểu ở huyện Mường Lát (Thanh Hóa) còn thực hiện hiệu quả hoạt động tăng gia, sản xuất, cải thiện đời sống cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

Đồn Biên phòng Quang Chiểu đẩy mạnh tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống bộ đội

Không chỉ làm tốt công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, Đồn Biên phòng Quang Chiểu ở huyện Mường Lát (Thanh Hóa) còn thực hiện hiệu quả hoạt động tăng gia, sản xuất, cải thiện đời sống cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

Đồn Biên phòng Quang Chiểu đẩy mạnh tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống bộ đội

Đồn Biên phòng Quang Chiểu quản lý, bảo vệ 46,7 km đường biên giới với 22 mốc quốc giới (từ 283-304) trên địa bàn 2 xã Quang Chiểu và Mường Chanh, phía ngoại biên tiếp giáp với huyện Viêng Xay và huyện Xốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn (Lào). Do ở xa trung tâm huyện, không có chợ nên việc mua thực phẩm tại địa bàn đóng quân rất khó khăn. Do đó, công tác tăng gia sản xuất, cải thiện bữa ăn cho bộ đội được đồn quan tâm thực hiện.

Đồn Biên phòng Quang Chiểu đẩy mạnh tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống bộ đội

Thượng tá Nguyễn Thế Anh, Đồn trưởng đồn biên phòng Quang Chiểu, cho biết: “Hoạt động sản xuất, chăn nuôi của đơn vị đã góp phần giải quyết khó khăn về nguồn thực phẩm cung cấp hàng ngày cho cán bộ, chiến sĩ. Đơn vị hiện đang duy trì việc chăn nuôi lợn hoang dã, nuôi dê trên đồi, gà, vịt thả chuồng, trồng rau xanh và thả cá ao đều đạt hiệu quả. Ngoài ra, chúng tôi còn trồng thêm 5ha sắn, hiện đang sinh trưởng tốt, tạo nguồn thu hoạch để phục vụ chăn nuôi gà, vịt, lợn”.

Đồn Biên phòng Quang Chiểu đẩy mạnh tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống bộ đội

Diện tích khu tăng gia sản xuất của đơn vị rộng gần 8.000m2, trong đó có vườn trồng rau, cây ăn quả, ao thả cá, chuồng trại chăn nuôi dê và lợn…

Đồn Biên phòng Quang Chiểu đẩy mạnh tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống bộ đội

Chiến sĩ trẻ Hà Văn Thế được giao công việc chăm sóc đàn dê chừng chục con. Mỗi ngày, anh quét dọn chuồng trại, đi hái lá, hoặc lùa đàn dê ra khỏi trại để lên đồi đi tìm thức ăn trong tự nhiên. “Dê núi dễ nuôi, ít bệnh tật nên công việc chăn dê cũng không có gì vất vả”, anh Thế nói.

Đồn Biên phòng Quang Chiểu đẩy mạnh tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống bộ đội

Còn chiến sĩ Hà Văn Ngợi thì được giao nhiệm vụ chăm sóc đàn lợn rừng. “Chúng tôi vẫn nuôi được hàng chục con lợn rừng. Thịt lợn này rất ngon vì được nuôi hoàn toàn từ thức ăn tự nhiên”, anh Ngợi nói.

Đồn Biên phòng Quang Chiểu đẩy mạnh tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống bộ đội

Mỗi ngày các chiến sĩ ở đây thái chuối, hái rau rừng để nấu cám cho gia súc. Sau đó, làm vệ sinh quét dọn, vì thế chuồng trại luôn sạch sẽ, thoáng mát.

Đồn Biên phòng Quang Chiểu đẩy mạnh tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống bộ đội

Trong khi các đồng đội khác nuôi dê, chăm lợn, thì chiến sĩ Hà Văn Hường tranh thủ cho cá ăn.

Đồn Biên phòng Quang Chiểu đẩy mạnh tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống bộ đội

Năm 2019, chỉ tiêu tăng gia sản xuất của đồn đạt 100% kế hoạch. Cụ thể rau, củ, quả đạt được 4.642kg, thịt lợn đạt 326kg, thịt dê 115kg, 565kg cá, 84kg gà. Tổng giá trị thành tiền khoảng 101 triệu đồng. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2020, giá trị tăng gia sản xuất đã đạt hơn 56 triệu đồng.

Đồn Biên phòng Quang Chiểu đẩy mạnh tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống bộ đội

Tăng gia sản xuất ở đơn vị không chỉ góp phần đảm bảo hậu cần tại chỗ, cung cấp nguồn thực phẩm sạch, an toàn cho cán bộ chiến sỹ để phục vụ tốt công tác bảo vệ vững chắc biên giới của Tổ quốc. Qua đó, còn giúp chiến sĩ trẻ học được kiến thức, kỹ năng sản xuất nông nghiệp, phục vụ cho cuộc sống sau khi ra quân.

Hoàng Đông


Hoàng Đông

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]