(Baothanhhoa.vn) - Ngày 2 - 10, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm về tình hình chấp hành pháp luật, kỷ luật và an toàn Quân đội năm 2019. Đại tá Vũ Xuân Hùng, phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 dự và chỉ đạo hội nghị; Đại tá Lê Văn Diện, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật và an toàn quân đội

Ngày 2 - 10, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm về tình hình chấp hành pháp luật, kỷ luật và an toàn Quân đội năm 2019. Đại tá Vũ Xuân Hùng, phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 dự và chỉ đạo hội nghị; Đại tá Lê Văn Diện, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.

Chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật và an toàn quân đội

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật và an toàn quân đội là một trong những khâu đột phá trong Nghị quyết lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nhằm làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội của cán bộ, chiến sỹ; gắn với tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động “ Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng Xứng danh Bộ đội Cụ hồ” và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ( khóa XII ) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thời gian qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh luôn kịp thời quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của các cấp. Cán bộ lãnh đạo, chủ trì ở các cơ quan, đơn vị luôn gương mẫu thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao; phát huy trách nhiệm cá nhân trước tập thể, đề cao ý thức tổ chức kỷ luật; tăng cường các biện pháp quản lý quân số, quản lý trang bị, kỹ thuật, sử dụng vũ khí trong huấn luyện, diễn tập. Thực hiện nghiêm quy định bảo đảm an toàn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, không sử dụng rượu, bia buổi trưa, trong giờ làm việc, thực hiện đúng lễ tiết tác phong quân nhân, duy trì nghiêm các chế độ trong ngày, trong tuần, quản lý chặt chẽ quân số trong ngày nghỉ, giờ nghỉ, dịp lễ, tết... Từ đó góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Vũ Xuân Hùng, phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đánh giá cao việc duy trì chấp hành kỷ luật, xây dựng chính qui và bảo đảm an toàn quân đội cuả Bộ CHQS tỉnh, đồng thời đề nghị cần tập trung tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục phẩm chất cách mạng, duy trì nghiêm các chế độ trong ngày, trong tuần, nâng cao chất lượng huấn luyện và chấp hành điều lệnh, quản lý chặt chẽ quân số, vũ khí trang bị. Đề cao vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ trì trong quản lý, phát huy dân chủ ở cơ sở, thường xuyên tiếp xúc đối thoại giữa lãnh đạo, chỉ huy với cán bộ, chiến sỹ thuộc quyền, cấp trên với cấp dưới, tạo môi trường thân thiện để cán bộ, chiến sỹ thực hiện quyền làm chủ trong từng cơ quan, đơn vị.

Thanh Hải


Thanh Hải

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]