Tin liên quan
Đọc nhiều
Liên quân tại Iraq, Syria được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu
Ngày 14/5, người phát ngôn Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) Bill Urban cho biết liên quân do Mỹ dẫn đầu chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq và Syria đang được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu trong bối cảnh quan hệ với Iran đang căng thẳng.
Các lực lượng do Mỹ hậu thuẫn làm nhiệm vụ tại làng Susah, phía đông tỉnh Deir Ezzor, Syria. (Nguồn: AFP/TTVXN)
Người phát ngôn trên nêu rõ Lực lượng hỗn hợp tác chiến đặc nhiệm (OIR) đang ở trong tình trạng cảnh giác cao độ và tiếp tục theo dõi chặt chẽ những mối đe dọa tiềm ẩn đối với các lực lượng Mỹ tại Iraq .
Nói về bình luận vừa mới được đưa ra trước đó vài giờ của Phó Chỉ huy liên quân Mỹ, Thiếu tướng Christopher Ghika khẳng định không có dấu hiệu gia tăng mối đe dọa đối với các lực lượng Mỹ tại Iraq và Syria, người phát ngôn trên khẳng định bình luận của Tướng Ghika hoàn toàn trái ngược với những thông tin tình báo Mỹ và các đồng minh cung cấp. Chính vì thế, CENTCOM đã tăng cường mức độ sẵn sàng cho toàn bộ binh sỹ trong liên quân tại Iraq và Syria .
Thời gian qua, Mỹ liên tục có động thái điều động quân sự tới khu vực Trung Đông để đối phó với cái mà chính quyền Washington gọi là "những dấu hiệu rõ ràng" về các mối đe dọa từ Iran.
Hôm 7/5, Mỹ tuyên bố điều các máy bay ném bom B-52 tới Trung Đông. Đến hôm 10/5, Bộ Quốc phòng nước này tiếp tục thông báo đang triển khai một tàu tấn công đổ bộ cùng một bệ phóng tên lửa Patriot tới khu vực nhằm tăng cường sức mạnh cho Nhóm Tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln.
Iran cáo buộc Mỹ đang kích động "một cuộc chiến tranh tâm lý," đồng thời khẳng định sẽ đáp trả nếu Mỹ có bất kỳ động thái khiêu khích nào.
Căng thẳng Mỹ-Iran leo thang khi Washington liên tục siết chặt trừng phạt Tehran sau khi rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 giữa Iran và nhóm P5+1 (Anh, Pháp,Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức).
Đáp lại, Iran cũng thông báo ngừng thực thi một số cam kết trong thỏa thuận hạt nhân, dù chưa từ bỏ hoàn toàn thỏa thuận này.
LP (Theo Reuters)
- 2024-05-09 15:01:00
Nga tổ chức duyệt binh kỷ niệm 79 năm Ngày Chiến thắng phát xít
- 2024-05-09 14:30:00
Quốc gia thành viên NATO tuyên bố muốn gửi quân tới Ukraine
- 2019-05-15 10:11:00
Mỹ đề xuất dự luật giới hạn nhiệm kỳ của các nghị sỹ tại Quốc hội
Cháy lớn tại nhà máy xử lý rác thải kim loại ở Nhật Bản
Tây Ban Nha cho phép 5 cựu thủ lĩnh Catalonia dự phiên họp Quốc hội
Ấn Độ phòng ngừa tổ chức của người Tamil đe dọa an ninh
Ba Lan xem xét tăng hình phạt đối với tội phạm ấu dâm
Saudi Arabia ngừng bơm dầu sau vụ tấn công nhằm vào đường ống dẫn dầu
Hàn Quốc cảnh báo công dân về du lịch đến Burkina Faso
Sudan: Liên minh đối lập cáo buộc quân đội phải chịu trách nhiệm
Tổng thống Nga mong muốn “khôi phục hoàn toàn” quan hệ với Mỹ
Lãnh tụ tối cao Iran khẳng định không có chiến tranh với Mỹ