(Baothanhhoa.vn) - Nhằm tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp cho Khu Kinh tế Nghi Sơn, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh đã trồng gần 400 cây giáng hương.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Trồng gần 400 cây giáng hương tạo cảnh quan môi trường cho Khu Kinh tế Nghi Sơn

Nhằm tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp cho Khu Kinh tế Nghi Sơn, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh đã trồng gần 400 cây giáng hương.

Trồng gần 400 cây giáng hương tạo cảnh quan môi trường cho Khu Kinh tế Nghi Sơn

Hàng cây giáng hương mới được trồng tại Khu Kinh tế Nghi Sơn.

Cây được trồng dọc tuyến đường 513, phân bổ kéo dài gần 10 km từ khu vực Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn đến khu vực băng tải của Nhà máy Xi măng Nghi Sơn. Hiện hàng cây đã bén rễ, xanh tốt, cho thấy sự phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng của vùng.

Được biết, giáng hương là cây gỗ quý, vừa có thể trồng làm bóng mát do có tán rộng, ít rụng lá, hoa màu vàng nở nhiều tháng trong năm rất đẹp. Rễ cây cắm sâu xuống lòng đất nên ít khả năng ảnh hưởng đến vỉa hè cũng như hạn chế đổ gãy trước bão gió.

Tin và ảnh: Lê Đồng



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]