Từ khi Luật HTX năm 2012 có hiệu lực thi hành, Liên minh HTX đã tích cực phối hợp với các địa phương trong công tác tuyên truyền, phổ biến luật. Đến nay, nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí, bản chất, giá trị, các nguyên tắc và sự cần thiết của kinh tế tập thể đã được nâng lên, tạo cơ sở vững chắc giúp thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, đưa Luật HTX đi vào thực tiễn

Từ khi Luật HTX năm 2012 có hiệu lực thi hành, Liên minh HTX đã tích cực phối hợp với các địa phương trong công tác tuyên truyền, phổ biến luật. Đến nay, nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí, bản chất, giá trị, các nguyên tắc và sự cần thiết của kinh tế tập thể đã được nâng lên, tạo cơ sở vững chắc giúp thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển.

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, đưa Luật HTX đi vào thực tiễn

Tuy nhiên, khả năng tiếp cận và chất lượng hoạt động của các HTX vẫn chưa đồng đều. Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và nhân dân còn mơ hồ, chưa tin vào mô hình HTX kiểu mới, chưa nhận thức rõ và phân biệt HTX kiểu mới với HTX kiểu cũ trước đây, dẫn đến mặc cảm kéo dài. Nhiều nơi vẫn còn lúng túng trong tổ chức bộ máy quản lý, khắc phục tình trạng yếu kém trong hoạt động của các HTX, chưa nhận thức được mô hình HTX mới cũng như cách làm mới để phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể. Một số địa phương, lãnh đạo chính quyền còn can thiệp sâu vào công việc nội bộ của HTX, đã trực tiếp tham gia điều hành và làm mất đi tính tự chủ của HTX. Bên cạnh đó, một số HTX đã thực hiện chuyển đổi hoạt động theo Luật HTX năm 2012; tuy nhiên, công tác chuyển đổi còn mang tính hình thức, chưa thực hiện các chế độ quản lý, phân phối theo quy định, làm giảm lòng tin của cán bộ, người dân về mô hình HTX kiểu mới.

Để Luật HTX năm 2012 thực sự đi vào cuộc sống, thời gian tới, Liên minh HTX sẽ tiếp tục xây dựng các giải pháp đẩy mạnh tuyên truyền về các điều khoản thi hành Luật HTX năm 2012. Đồng thời, tổ chức sơ kết, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến, phát động phong trào thi đua trong các HTX. Triển khai có hiệu quả công tác giáo dục pháp luật đối với cán bộ quản lý, thành viên HTX, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ và niềm tin của các cấp chính quyền, nhân dân về tính ưu việt của loại hình kinh tế này.

Nguyễn Văn Hưng

Chủ tịch Liên minh HTX Thanh Hóa



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]