(Baothanhhoa.vn) - Quá trình thi công Dự án Nhà máy Nước sạch Cẩm Vân, các đơn vị thi công đã cắt nhiều phần bê tông mặt đường giao thông nông thôn ở xã Cẩm Vân (Cẩm Thủy) để lắp đặt đường ống nước. Hơn 1 năm qua, đơn vị thi công đã phớt lờ trách nhiệm, không xây dựng hoàn trả phần bê tông mặt đường cho bà con địa phương như cam kết ban đầu.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Sớm hoàn trả mặt đường bê tông cho nhân dân xã Cẩm Vân

Quá trình thi công Dự án Nhà máy Nước sạch Cẩm Vân, các đơn vị thi công đã cắt nhiều phần bê tông mặt đường giao thông nông thôn ở xã Cẩm Vân (Cẩm Thủy) để lắp đặt đường ống nước. Hơn 1 năm qua, đơn vị thi công đã phớt lờ trách nhiệm, không xây dựng hoàn trả phần bê tông mặt đường cho bà con địa phương như cam kết ban đầu.

Được biết, Dự án Nhà máy Nước sạch Cẩm Vân được khởi công xây dựng từ đầu năm 2015 với tổng số vốn đầu tư hơn 80 tỷ đồng. Theo dự kiến, nhà máy sẽ cung cấp nước sạch cho gần 20.000 người dân ở các xã: Cẩm Tân, Cẩm Vân (Cẩm Thủy) và xã Yên Lâm (Yên Định). Dự kiến, tháng 3 - 2018, nhà máy sẽ đi vào hoạt động, nhưng cách đây gần 1 năm, mọi hoạt động xây dựng nhà máy nước sạch này bị tạm dừng do thiếu vốn. Mặt bê tông đường làng ngõ xóm ở đây đã bị xẻ, cắt vẫn còn nguyên trạng.

Ông Lê Văn Thư, người dân thôn Tiên Lăng 2, xã Cẩm Vân, bức xúc: Các con đường được nhân dân chúng tôi góp công, góp tiền để kiên cố hóa theo Chương trình xây dựng nông thôn mới. Mới tránh được cảnh đi đường đất lầy lội chưa lâu đã bị phá nham nhở. Đơn vị thi công đường ống nước đã phớt lờ, không chịu hoàn trả mặt đường, mặc dù nhân dân đã nhiều lần kiến nghị.


Linh Trường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]