(Baothanhhoa.vn) - Chiều 30 - 10, tại TP Thanh Hoá, Bộ Công thương phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội thảo phổ biến thông tin, thúc đẩy xuất khẩu sang khu vực Đông Bắc Á.

Phổ biến thông tin, thúc đẩy xuất khẩu sang khu vực Đông Bắc Á

Chiều 30 - 10, tại TP Thanh Hoá, Bộ Công thương phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội thảo phổ biến thông tin, thúc đẩy xuất khẩu sang khu vực Đông Bắc Á.

Phổ biến thông tin, thúc đẩy xuất khẩu sang khu vực Đông Bắc Á

Toàn cảnh hội thảo.

Dự hội thảo có các đồng chí: Trần Quốc Khánh - Thứ trưởng Bộ Công thương; Nguyễn Văn Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Tiến Lam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Sở Công Thương; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các tổ chức hiệp hội doanh nghiệp và nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực xuất - nhập khẩu trên địa bàn.

Phổ biến thông tin, thúc đẩy xuất khẩu sang khu vực Đông Bắc Á

Đồng chí Nguyễn Văn Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Lê Tiến Lam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Sở Công Thương giới thiệu với Thứ trưởng Bộ Công thương Trần Quốc Khánh các mặt hàng có tiềm năng xuất khẩu của tỉnh.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi giới thiệu khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội và những lợi thế về vị trí địa lý, cơ sở hạ tầng, năng lực của các doanh nghiệp tỉnh Thanh Hoá.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá thị trường Đông Bắc Á mà chủ yếu là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc là đối tác thương mại truyền thống, quan trọng và là thị trường xuất khẩu đầy tiềm năng của doanh nghiệp Việt Nam nói chung, tỉnh Thanh Hóa nói riêng.

Giai đoạn 2016 - 2020 xuất khẩu của Thanh Hóa sang thị trường này đạt 6.780 triệu USD, chiếm gần 48,8% tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh. Trong đó, năm 2020 ước đạt 1.978,6 triệu USD, chiếm tỷ trọng 55,4% tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh với các sản phẩm chủ yếu là hàng dệt may, da giày, thủy hải sản, sản phẩm cói, thủ công mỹ nghệ, tinh bột sắn, dăm gỗ, bột cá, dứa đóng hộp… Hiện Thanh Hóa đang tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp đẩy mạnh xúc tiến thương mại sang thị trường này.

Phổ biến thông tin, thúc đẩy xuất khẩu sang khu vực Đông Bắc Á

Đồng chí Nguyễn Văn Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội thảo.

Đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Bộ Công thương, Cục Xúc tiến thương mại đã hỗ trợ tổ chức hội thảo tại tỉnh Thanh Hóa và khẳng định đây là hoạt động hữu ích để các sở ngành, địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn nắm bắt thêm thông tin, kiến thức về đặc điểm thị trường, các điều kiện tiêu chuẩn, chất lượng, xuất xứ hàng hóa… từ đó chủ động tiếp cận, mở rộng thị trường xuất khẩu hàng hóa sang các nước Đông Bắc Á theo hướng bền vững.

Phổ biến thông tin, thúc đẩy xuất khẩu sang khu vực Đông Bắc Á

Thứ trưởng Bộ Công thương Trần Quốc Khánh phát biểu nhấn mạnh tiềm năng, lợi thế gắn bó về thương mại giữa thị trường Việt Nam và thị trường Đông Bắc Á.

Tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Công thương Trần Quốc Khánh đã nhấn mạnh tiềm năng, lợi thế gắn bó về thương mại giữa thị trường Việt Nam và thị trường Đông Bắc Á.

Thứ trưởng cho biết năm 2019 thị trường này chiếm gần 50% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Tuy nhiên, trong những năm gần đây thị trường Đông Bắc Á đang có xu hướng siết chặt các quy định và tiêu chuẩn nhập khẩu. Do đó việc tổ chức hội thảo sẽ giúp doanh nghiệp cập nhật thông tin, xu hướng thị trường, nắm bắt các chính sách, tiêu chuẩn nhập khẩu của thị trường này.

Thứ trưởng Trần Quốc Khánh cũng đã đưa ra những lời khuyên cho doanh nghiệp để có thể tìm kiếm những hướng đi mới, các thức tiếp cận mới và thúc đẩy xuất khẩu một cách bền vững trong thời gian tới.

Phổ biến thông tin, thúc đẩy xuất khẩu sang khu vực Đông Bắc Á

Đông đảo đại biểu tham dự hội thảo.

Tại hội thảo, bà Lê Hoàng Oanh - Vụ trưởng Vụ Thị trường Cchâu Á - Châu Phi đã giới thiệu về tiềm năng và cơ hội xuất khẩu sang thị trường Đông Bắc Á bao gồm các đối tác quan trọng, như: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc... và đưa ra khuyến nghị đối với các doanh nghiệp nhằm tận dụng các Hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương khi xuất khẩu mặt hàng nông sản, thủy sản đi các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc.

Đồng thời lưu ý doanh nghiệp cần chủ động thay đổi để thích ứng với đòi hỏi ngày càng cao về chính sách, nhu cầu và thị hiếu thị trường Đông Bắc Á về chất lượng hàng hóa nhập khẩu.

Phổ biến thông tin, thúc đẩy xuất khẩu sang khu vực Đông Bắc Á

Đồng chí Nguyễn Văn Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu tham quan một số mặt hàng có tiềm năng xuất khẩu của tỉnh được trưng bày tại hội thảo.

Cũng tại hội thảo, các đại biểu đã được giao lưu trực tuyến với các Tham tán thương mại Việt Nam tại Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Hồng Kông.

Phổ biến thông tin, thúc đẩy xuất khẩu sang khu vực Đông Bắc Á

Tham tán thương mại Việt Nam tại Nhật Bản giao lưu trực tuyến với doanh nghiệp tại hội thảo.

Nhiều câu hỏi của doanh nghiệp đã được các Tham tán thương mại giải đáp, giúp doanh nghiệp trên địa bàn Thanh Hóa xây dựng được định hướng, chiến lược phát triển và mở rộng thị trường xuất khẩu hàng hóa sang các nước Đông Bắc Á, góp phần cùng tỉnh hoàn thành mục tiêu đến năm 2025 tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 8 tỷ USD.

Lê Hoà


Lê Hoà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]