(Baothanhhoa.vn) - Vụ xuân năm 2018, nông dân huyện Như Xuân gieo trồng được 120 ha dưa hấu; tập trung ở các xã Bãi Trành, Xuân Bình, Xuân Hòa.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Nông dân huyện Như Xuân thu nhập hơn 150 triệu đồng/ha từ cây dưa hấu

Vụ xuân năm 2018, nông dân huyện Như Xuân gieo trồng được 120 ha dưa hấu; tập trung ở các xã Bãi Trành, Xuân Bình, Xuân Hòa.

Từ cuối tháng 4, dưa hấu đã cho thu hoạch. Tính đến cuối tháng 5, người dân đã thu hoạch được 90% diện tích. Phần lớn dưa đã được tiêu thụ qua hệ thống thương lái đến từ các tỉnh, thành phố phía Bắc, như: Bắc Giang, Hải Dương... Do năm nay thời tiết thuận lợi nên năng suất ước đạt từ 30 đến 32 tấn/ha, với giá trung bình 5.000 đồng/kg, người dân địa phương có doanh thu từ 150 đến 160 triệu đồng/ha, thu lãi khoảng 60 đến 80 triệu đồng/ha.

Theo lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Như Xuân, dưa hấu là cây dễ trồng, dễ chăm sóc, có khả năng chịu hạn tốt, thích hợp với diện tích đất vùng cao.


Hòa Lê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]