(Baothanhhoa.vn) - Ngày 15-9, tại xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, Tập đoàn Sao Mai tổ chức Lễ khởi động lắp đặt hệ thống thiết bị chính của Nhà máy điện mặt trời Sao Mai giai đoạn II.

Khởi động lắp đặt Nhà máy điện mặt trời Sao Mai - giai đoạn II hơn 3.000 tỉ đồng

Ngày 15-9, tại xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, Tập đoàn Sao Mai tổ chức Lễ khởi động lắp đặt hệ thống thiết bị chính của Nhà máy điện mặt trời Sao Mai giai đoạn II.

Khởi động lắp đặt Nhà máy điện mặt trời Sao Mai - giai đoạn II hơn 3.000 tỉ đồng

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động lắp đặt thiết bị Nhà máy điện mặt trời Sao Mai - Giai đoạn II.

Giai đoạn II của Nhà máy điện mặt trời Sao Mai có công suất 106Mwp, vốn đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng. Với tất cả sự quyết tâm và khẩn trương cao độ, Tập đoàn Sao Mai khẳng định sẽ hoàn thành tổng thể Nhà máy điện mặt trời có tổng công suất 210 MWp, trên diện tích khoảng 270 ha, vốn đầu tư khoảng 6.000 tỷ đồng vào cuối năm 2020.

Khởi động lắp đặt Nhà máy điện mặt trời Sao Mai - giai đoạn II hơn 3.000 tỉ đồng

Ông Lê Thanh Thuấn - Tổng Giám đốc Tập đoàn Sao Mai “cam kết” sẽ hoàn thành tổng thể Nhà máy điện mặt trời Sao Mai đúng tiến độ.

Đại diện lãnh đạo Tập đoàn Sao Mai cho biết, nhờ sự quan tâm, chia sẻ, đồng thuận cao của chính quyền các cấp và người dân địa phương nên các thủ tục hành chính gặp thuận lợi.

Khởi động lắp đặt Nhà máy điện mặt trời Sao Mai - giai đoạn II hơn 3.000 tỉ đồng

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang phát biểu tại buổi lễ.

Việc thương thảo thống nhất về giá chuyển nhượng đất giữa người dân và nhà đầu tư cũng rất nhanh chóng. Mặc dù, so với năm 2019, mức giá đền bù cho người dân có đất trong dự án đã tăng gấp nhiều lần. Bên cạnh đó, đại dịch COVID - 19 và khủng hoảng kinh tế cũng tác động đến chi phí vận chuyển thiết bị tăng cao, dẫn đến đội vốn đầu tư. Vượt qua khó khăn đó, Tập đoàn Sao Mai Group đã thực hiện cam kết đúng thời hạn phát điện thương mại (COD) với EVN vào cuối năm 2020.

Khởi động lắp đặt Nhà máy điện mặt trời Sao Mai - giai đoạn II hơn 3.000 tỉ đồng

Nhà máy điện mặt trời Sao Mai giai đoạn 1 đi vào hoạt động từ năm 2019 đến nay, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế cho cả vùng biên giới Tây Nam.

Hiện tại, Tập đoàn Sao Mai cũng đang khẩn để chuẩn bị khánh thành Nhà máy nước uống thiên nhiên An Hảo có vốn đầu tư 120 tỷ đồng tại huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.

Theo đó, trong quá trình thi công nhà máy điện mặt trời, Tập đoàn Sao Mai đã phối hợp với Foodtech - đơn vị khoa học & công nghệ trực thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam khoan thăm dò mẫu địa chất - nước. Viện Pasteur - TP HCM đánh giá chất lượng thông qua các chỉ số khoáng vi lượng, với kết quả đạt chuẩn tốt và an toàn cho sức khỏe con người. Dẫn nguồn từ mạch nước ngầm tại vùng Bảy Núi, qua hệ thống lắng lọc hoàn toàn tự động và khử khuẩn bằng tia cực tím, nước khoáng thiên nhiên tại đây được đóng chai trên dây chuyền khép kín tuyệt đối vô trùng.

Khởi động lắp đặt Nhà máy điện mặt trời Sao Mai - giai đoạn II hơn 3.000 tỉ đồng

Nhân dịp này, UBND tỉnh An Giang đã khen tặng đột xuất cho 15 tập thể và 37 cá nhân đã tham gia vào công tác vận động quần chúng.

Việc khởi động lắp đặt hệ thống thiết bị chính của Nhà máy điện mặt trời Sao Mai giai đoạn II và chuẩn bị khánh thành Nhà máy nước uống thiên nhiên An Hảo tại hai huyện miền núi Tri Tôn và Tịnh Biên cho thấy, Tập đoàn Sao Mai đang tạo ra những xung lực mới về lợi thế cạnh tranh cho địa phương này. Trong tương lai, toàn vùng biên giới Tây Nam sẽ trở thành điểm sáng thu hút các nhà đầu tư khác, hứa hẹn một sự thay đổi mạnh mẽ ở An Giang trước thềm Đại hội Đảng nhiệm kỳ mới.

NL


NL

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]