(Baothanhhoa.vn) - Ngày 27-9, Công ty CP Mía đường Lam Sơn và Hội đồng Họ Lê Việt Nam phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Thương mại (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) tổ chức Hội chợ mùa thu Lam Kinh 2018.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Khai mạc hội chợ mùa thu Lam Kinh 2018

Ngày 27-9, Công ty CP Mía đường Lam Sơn và Hội đồng Họ Lê Việt Nam phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Thương mại (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) tổ chức Hội chợ mùa thu Lam Kinh 2018.

Các đại biểu cắt băng khai mạc hội chợ.

Hội chợ với quy mô hơn 200 gian hàng, trưng bày và giới thiệu các sản phẩm hàng hóa tiêu biểu, đặc trưng của các vùng miền trong và ngoài tỉnh, như các sản phẩm nông sản, giống cây trồng, thực phẩm chế biến thủy hải sản, hàng thủ công mỹ nghệ, máy móc công nông nghiệp… Hội chợ mùa thu Lam Kinh là cơ hội để các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh quảng bá thương hiệu, trao đổi kinh nghiệm, thông tin về thị trường; các tiến bộ khoa học kỹ thuật, mở rộng quan hệ hợp tác, phát triển thị trường trong nước, góp phần đẩy mạnh giao thương, gắn kết các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh và thúc đẩy thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống tham gia hội chợ.

Hội chợ là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện hướng tới kỷ niệm 600 năm khởi nghĩa Lam Sơn, 590 năm vua Lê đăng quang, 585 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi.

Hội chợ diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 27-9 đến 1-10 – 2018 (tức ngày 18-8 đến ngày 22-8 Âm lịch).


Lê Hợi

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]