(Baothanhhoa.vn) - Những năm qua, Hội Nông dân huyện Vĩnh Lộc đã thực hiện nhiều biện pháp giúp đỡ, khuyến khích hội viên tranh thủ mọi nguồn lực về vốn, giống, đưa kiến thức khoa học - kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất...

Tin liên quan

Đọc nhiều

Huyện Vĩnh Lộc: Gần 6.000 hộ nông dân được vay vốn phát triển sản xuất

Những năm qua, Hội Nông dân huyện Vĩnh Lộc đã thực hiện nhiều biện pháp giúp đỡ, khuyến khích hội viên tranh thủ mọi nguồn lực về vốn, giống, đưa kiến thức khoa học - kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất...

Đặc biệt, hội tham gia thực hiện các mô hình, dự án như chuyển đổi cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao xuống đồng ruộng... Hội phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các quỹ vận động khác tạo nguồn vốn vay ổn định cho nông dân phát triển sản xuất. Thông qua các tổ vay vốn, toàn huyện có gần 6.000 lượt hộ hội viên nông dân được vay vốn, với tổng dư nợ gần 115 tỷ đồng. Có vốn, lại thường xuyên được tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, phòng trừ dịch bệnh nên nhiều gia đình đã vươn lên thoát nghèo bền vững. Phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo được đông đảo hội viên hưởng ứng. Đối với phong trào “Nông dân đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng”, hội đã phát huy tinh thần tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách; đóng góp ngày công và tiền mặt, cây, con giống giúp đỡ hội viên gặp khó khăn. Toàn huyện đã giúp đỡ cho 825 hộ gia đình nông dân nghèo với số tiền 3 tỷ 673 triệu đồng và 1.658 ngày công.


Lê Quốc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]