(Baothanhhoa.vn) - Triển khai thực hiện công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn năm 2018, huyện Triệu Sơn sẽ tập trung thực hiện tốt công tác chuẩn bị theo phương châm “4 tại chỗ”, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền để nhân dân chủ động phòng, chống thiên tai, hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại về người và tài sản trong mùa mưa bão.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Huyện Triệu Sơn triển khai phương án phòng, chống thiên tai năm 2018

Triển khai thực hiện công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn năm 2018, huyện Triệu Sơn sẽ tập trung thực hiện tốt công tác chuẩn bị theo phương châm “4 tại chỗ”, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền để nhân dân chủ động phòng, chống thiên tai, hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại về người và tài sản trong mùa mưa bão.

UBND huyện phân công các thành viên trong ban chỉ huy phòng, chống thiên tai của huyện phụ trách và tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị vật tư nhân lực tại các xã, thị trấn. Giao chỉ tiêu cho các xã, thị trấn trong huyện chuẩn bị vật tư dự trữ bao gồm: 25.000m3 đất, 100m3 đá hộc, 20m3 đá răm, 20m3 cát, 10.000 cây tre, 20.000 cọc tre, 2.000 rọ tre hoặc rọ thép, 15.000 kg rơm rạ, 80.000 bao tải, 18.000m2 phên liếp hoặc bạt, 5.000 bó rồng, 24 bè mảng. Chỉ đạo và giao chỉ tiêu cho các xã, thị trấn tiến hành tu bổ đê, đập, cống, nạo vét kênh mương, giải phóng hành lang thoát lũ, với khối lượng tu bổ đê là 3.400m3; tu bổ đập 6.700m3; nạo vét kênh tiêu 34.100m3; sửa chữa 17 cống tiêu úng; giải phóng hành lang thoát lũ trên sông tiêu, kênh tiêu với tổng chiều dài 17,4 km.


Thùy Dung (Đài TT-TH Triệu Sơn)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]