(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện Đề án Bảo tồn và Phát triển bền vững cây quế ngọc huyện Thường Xuân, giai đoạn 2015 - 2020, từ năm 2015 đến hết tháng 7-2018, huyện Thường Xuân đã triển khai nhân giống và trồng mới được 349 ha quế ngọc, chủ yếu ở các xã Vạn Xuân, Xuân Cẩm, Xuân Chinh, Xuân Lẹ...

Tin liên quan

Đọc nhiều

Huyện Thường Xuân trồng mới 349 ha cây quế ngọc

Thực hiện Đề án Bảo tồn và Phát triển bền vững cây quế ngọc huyện Thường Xuân, giai đoạn 2015 - 2020, từ năm 2015 đến hết tháng 7-2018, huyện Thường Xuân đã triển khai nhân giống và trồng mới được 349 ha quế ngọc, chủ yếu ở các xã Vạn Xuân, Xuân Cẩm, Xuân Chinh, Xuân Lẹ...

Ngoài việc bảo tồn, phát triển mới diện tích cây quế ngọc, trên địa bàn huyện đã hình thành, phát triển các cơ sở chế biến, chiết xuất tinh dầu quế, giải quyết việc làm thường xuyên cho khoảng 24.000 lao động.

Kết quả bước đầu của đề án đã góp phần nâng cao giá trị kinh tế của cây quế, tạo ra được vùng nguyên liệu bền vững, đáp ứng nhu cầu chế biến, tiêu dùng của thị trường, tạo việc làm ổn định cho người dân góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, bảo tồn và phát triển nguồn gen cây quế ngọc.


Lê Hòa

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]