(Baothanhhoa.vn) - Chiều 17-6, UBND huyện Hà Trung phối hợp với Hội Nông dân huyện tổ chức Hội nghị tổng kết Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi (SXKDG) giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017 - 2020.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Huyện Hà Trung: 7.545 hộ đạt danh hiệu sản xuất , kinh doanh giỏi

Chiều 17-6, UBND huyện Hà Trung phối hợp với Hội Nông dân huyện tổ chức Hội nghị tổng kết Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi (SXKDG) giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017 - 2020.

Huyện Hà Trung: 7.545 hộ đạt danh hiệu sản xuất , kinh doanh giỏi

Các đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết Phong trào nông dân thi đua SXKDG, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017 - 2020.

Trong giai đoạn 2017 -2020, phong trào SXKDG của huyện phát triển sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ tới cán bộ, Nhân dân. Chất lượng và hiệu quả phong trào được nâng cao, số hộ đạt danh hiệu SXKDG năm 2020 là 7.545 hộ, đạt 70% số hộ đăng ký. Nhiều hộ có quy mô sản xuất lớn, thu hút hàng chục lao động, thu nhập hàng năm cao. Hộ SXKDG cấp xã, có thu nhập bình quân 212 triệu đồng/hộ/năm; cấp huyện, 305 triệu đồng/hộ/năm; cấp tỉnh 600 triệu đồng/hộ/năm; cấp Trung ương 1,2 tỷ đồng/hộ/năm. Điển hình như hộ gia đình các ông: Nguyễn Đức Bân, thôn Mậu Yên 2, xã Hà Lai doanh thu hàng năm 5,5 tỷ đồng, tạo việc làm cho 70 lao động thường xuyên, mỗi năm giúp đỡ 1 hộ nghèo vươn lên thoát nghèo, hàng năm nộp thuế cho ngân sách Nhà nước trên 500 triệu đồng; Hoàng Đình Oai, thôn Bái Ân, xã Hà Lĩnh tổng doanh thu hàng năm trên 3,5 tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 15 lao động, thu nhập một năm trên 700 triệu đồng; Nguyễn Hữu Lựu, thôn Gia Miêu, xã Hà Long, tổng doanh thu 53 tỷ đồng/năm, tạo việc làm cho 30 lao động…

Huyện Hà Trung: 7.545 hộ đạt danh hiệu sản xuất , kinh doanh giỏi

Toàn cảnh hội nghị.

Giai đoạn 2017 – 2020, Hội nông dân các cấp đã mở được 644 lớp tập huấn chuyển giao khoa học – kỹ thuật, tổ chức 37 cuộc hội thảo đầu bờ... cho hàng chục ngàn hội viên, nông dân tham gia; tín chấp và ủy thác gần 450 tỷ đồng, cung ứng chậm trả gần 1.000 tấn phân bón các loại... Sự phát triển của phong trào SXKDG đã và đang tạo động lực hình thành sản xuất theo quy mô lớn, phát huy kinh tế tập thể với 29 HTX hoạt động ổn định, thành lập 219 tổ liên kết hợp tác, 1.019 mô hình kinh tế trang trại, gia trại tổng hợp, trong đó có 28 trang trại đạt tiêu chí Trung ương…

Tại hội nghị UBND huyện Hà Trung tặng Giấy khen cho 2 tập thể, 10 cá nhân, Hội Nông dân huyện tặng giấy khen cho 3 tập thể và 9 cá nhân có thành tích nổi bật, tiêu biểu.

Hoài Linh


Hoài Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]