(Baothanhhoa.vn) - Sáng 24-11, Hội doanh nhân trẻ (DNT) Thanh Hóa đã tổ chức đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018-2021.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đại hội Hội doanh nhân trẻ Thanh Hóa lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018-2021

Sáng 24-11, Hội doanh nhân trẻ (DNT) Thanh Hóa đã tổ chức đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018-2021.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Thìn đã tặng Hội doanh nhân trẻ Thanh Hóa bức trướng mang dòng chữ: “Doanh nhân trẻ Thanh Hóa tiên phong đổi mới, kiến tạo giá trị vì quê hương văn minh giàu đẹp”.

Dự đại hội có các đồng chí: Lê Thị Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Đinh Xuân Hải, Phó Chủ tịch Trung ương hội doanh nhân trẻ Việt Nam, đại diện Hội doanh nhân trẻ Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa, các sở, ngành cấp tỉnh, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố.

Đến nay, hội DNT Thanh Hóa có 250 hội viên và đã thành lập được 7 câu lạc bộ, Hội DNT trực thuộc. Sau Đại hội Hội DNT Thanh Hóa lần thứ V, nhiệm kỳ 2014 - 2017, Hội DNT đã đề ra chương trình công tác tổng thể, thành lập Ban xây dựng và phát triển hội viên để tham mưu cho Đoàn Chủ tịch, Ban chấp hành Hội tổ chức nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực với mong muốn đẩy mạnh việc xây dựng hệ thống tổ chức hội đến các huyện, thị, thành phố. Đồng thời kết nối hội viên trong tổ chức hội nhằm phát huy tinh thần năng động, sáng tạo của tuổi trẻ trong tỉnh. Đội ngũ lãnh đạo của hội đều là những nhà DNT có uy tín, năng lực, trình độ và rất tâm huyết với phong trào doanh nhân. Hiện nay, Hội DNT đang góp phần giải quyết việc làm, tạo thu nhập ổn định cho hơn 30.000 lao động trong tỉnh. Tốc độ tăng trưởng về doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách Nhà nước hàng năm của các hội viên đều đạt kết quả ấn tượng và tăng trưởng từ 20 đến 25%. Thể hiện trách nhiệm của DNT trong công tác an sinh xã hội, trong nhiệm kỳ 2014 - 2017, hội đã tích cực vận động hội viên tham gia có hiệu quả vào các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện do lãnh đạo tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội liên hiệp thanh niên tỉnh tổ chức với số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Trong nhiệm kỳ qua, hội đã có 2 lượt doanh nghiệp đoạt giải thưởng “Sao Vàng Đất Việt”, 5 doanh nhân đoạt “Giải thưởng Sao đỏ - Doanh nhân trẻ tiêu biểu Việt Nam”, 12 Doanh nhân đoạt danh hiệu “Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc” (trong đó 3 Doanh nhân lọt vào Top 10). Nhiều DNT đã không ngừng phấn đấu, học hỏi, mạnh dạn đầu tư ứng dụng công nghệ để đẩy mạnh phát triển sản xuất, xây dựng thành công những sản phẩm mũi nhọn, có sức cạnh tranh cao trên thương trường, đóng góp lớn vào ngân sách Nhà nước và tạo nhiều việc làm cho người lao động.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Thìn phát biểu tại đại hội.

Với tinh thần “Tiên phong đổi mới, kiến tạo giá trị”, nhiệm kỳ 2018-2021, Hội doanh nhân trẻ Thanh Hóa tập trung xây dựng và phát triển tổ chức hội, nâng cao chất lượng hoạt động; hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất kinh doanh; xây dựng bản sắc văn hóa doanh nhân trẻ xứ Thanh; đồng hành, thúc đẩy chương trình thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và phát huy trách nhiệm xã hội của doanh nhân.

Phát biểu tại đại hội, các đồng chí: Đinh Xuân Hải, Phó Chủ tịch Trung ương hội doanh nhân trẻ Việt Nam; Lê Thị Thìn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Hội doanh nhân trẻ Thanh Hóa đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời nhấn mạnh: Hội doanh nhân trẻ Thanh Hóa đã không ngừng phát triển, làm tốt vai trò là cầu nối để các doanh nghiệp hội viên hỗ trợ giúp đỡ nhau trong sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, tăng cường đoàn kết, mở rộng hợp tác, liên kết sản xuất kinh doanh; tích cực tham gia các phong trào đền ơn, đáp nghĩa, các hoạt động nhân đạo từ thiện. Để góp phần xây dựng đội ngũ doanh nhân trẻ hùng mạnh, hoạt động hiệu quả, các đồng chí đề nghị Hội doanh nhân trẻ Thanh Hóa nhiệm kỳ 2018-2021 tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp trong thanh niên, đa dạng hóa các hình thức đoàn kết tập hợp thanh niên trong phát triển kinh tế; hỗ trợ hội viên nắm bắt những thời cơ, vận hội mới để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; hướng dẫn, tư vấn hỗ trợ cho doanh nghiệp; khuyến khích doanh nghiệp trẻ tiên phong ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất và xung kích trong hội nhập kinh tế quốc tế; xây dựng văn hóa doanh nghiệp, chú trọng hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

Đại diện Trung ương Hội doanh nhân trẻ Việt Nam trao bằng khen cho các doanh nhân trẻ.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Thìn đã tặng Hội doanh nhân trẻ Thanh Hóa bức trướng mang dòng chữ: “Doanh nhân trẻ Thanh Hóa tiên phong đổi mới, kiến tạo giá trị vì quê hương văn minh giàu đẹp”.

Nhân dịp này, Hội doanh nhân trẻ Thanh Hóa đã được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, cờ thi đua đơn vị xuất sắc nhiệm kỳ 2014-2017 của Trung ương Hội doanh nhân trẻ Việt Nam; bằng khen của Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào từ thiện nhân đạo; nhiều cá nhân được nhận bằng khen và kỷ niệm chương của Trung ương hội doanh nhân trẻ Việt Nam.

Ban Chấp hành Hội doanh nhân trẻ khóa VI ra mắt đại hội.

Đại hội đã bầu ban chấp hành khóa VI, nhiệm kỳ 2018-2021 gồm 37 đồng chí. Bầu doanh nhân Nguyễn Xuân Hưng, Giám đốc Công ty Xuân Hưng, phó chủ tịch thường trực Hội doanh nhân trẻ Thanh Hóa khóa V làm Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ Thanh Hóa khóa VI, nhiệm kỳ 2018-2021.


Minh Hằng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]