Ngày 18/12, Hội đàm giữa Đoàn đại biểu thanh niên tỉnh Hà Giang và Đoàn đại biểu thanh niên Châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đã diễn ra tại tỉnh Hà Giang.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Thúc đẩy giao lưu thanh niên biên giới giữa Hà Giang và tỉnh Vân Nam

Ngày 18/12, Hội đàm giữa Đoàn đại biểu thanh niên tỉnh Hà Giang và Đoàn đại biểu thanh niên Châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đã diễn ra tại tỉnh Hà Giang.

Thúc đẩy giao lưu thanh niên biên giới giữa Hà Giang và tỉnh Vân NamKý kết biên bản ghi nhớ giữa Đoàn Thanh niên tỉnh Hà Giang và Châu Văn Sơn. Ảnh: Minh Tâm/TTXVN

Hội đàm là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình giao lưu thanh niên biên giới Hà Giang (Việt Nam) và Châu Văn Sơn (Trung Quốc) năm 2018 diễn ra từ ngày 18 đến 20/12.

Theo ông Đào Quang Diệu, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hà Giang, Việt Nam-Trung Quốc nói chung và Hà Giang-Châu Văn Sơn nói riêng có điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý gắn bó, từ đó đã tạo ra những nét tương đồng của tuổi trẻ Hà Giang-Châu Văn Sơn.

Việc tổ chức hoạt động giao lưu, học hỏi kinh nghiệm giữa thanh niên biên giới Hà Giang (Việt Nam) và Châu Văn Sơn (Trung Quốc) đã góp phần tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật, thể thao trong thanh thiếu nhi, trao đổi kinh nghiệm trong việc xây dựng mô hình công tác đoàn, mô hình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp…; định hướng hỗ trợ Đoàn thanh niên các huyện biên giới đẩy mạnh tổ chức các hoạt động giao lưu hữu nghị giữa thanh niên hai huyện biên giới, đưa quan hệ giao lưu hữu nghị giữa hai bên thực sự đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả thiết thực.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hà Giang Đào Quang Diệu cũng tin tưởng, kết quả Hội đàm góp phần đẩy mạnh mở rộng hợp tác doanh nghiệp trẻ hai bên, tìm cơ hội đầu tư cho các doanh nghiệp thông qua các hoạt động như diễn đàn, giao lưu doanh nhân trẻ, tăng cường hợp tác thương mại giữa hai bên thông qua tổ chức Đoàn do hai bên làm cầu nối, liên lạc và sắp xếp, khuyến khích, ủng hộ, giúp đỡ những doanh nhân có mong muốn đầu tư đến phía đối tác để phát triển sự nghiệp kinh doanh trên các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với du lịch sinh thái, chế biến khoáng sản.

Kết quả hội đàm cũng sẽ thúc đẩy các hoạt động giúp đỡ những đoàn viên thanh niên có mong muốn khởi nghiệp; cung cấp những dịch vụ tốt nhất có thể để tăng cường hoạt động thương mại và hợp tác kinh tế từ đó cùng góp phần tích cực cho việc nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế giữa tỉnh Hà Giang (Việt Nam) và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Tại hội đàm, đại diện đoàn đại biểu Châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), bà Dương Sĩ Lệ, Phó ủy thư ký Châu Văn Sơn, đã nhất trí thúc đẩy giao lưu học tập, chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp giữa tuổi trẻ hai bên biên giới.

Bà Dương Sĩ Lệ cũng mong rằng tới đây hai bên sẽ ngày càng có nhiều hoạt động giao lưu hơn nữa để tăng cường trao đổi về hoạt động đoàn, về khoa học kỹ thuật và phong trào thanh niên lập thân lập nghiệp, từ đó thắt chặt tình đoàn kết giữa tuổi trẻ hai bên.

Trong không khí cởi mở, thân tình, hai bên đã tập trung trao đổi các vấn đề lớn mà đoàn viên thanh niên quan tâm hiện nay. Hai bên cũng nhất trí rằng lực lượng Đoàn thanh niên hai bên sẽ là cầu nối thực hiện những nhận thức chung mà lãnh đạo hai địa phương đã đạt được.

Hai bên cũng đồng ý đẩy mạnh hoạt động “giao lưu thanh niên biên giới Hà Giang-Châu Văn Sơn” thường xuyên định kỳ mỗi năm một lần.

Thông qua các hoạt động giao lưu, góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau và làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác; tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền cho thanh niên Hà Giang-Châu Văn Sơn về tình đoàn kết hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Trung Quốc./.

Theo TTXVN


Theo TTXVN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]