(Baothanhhoa.vn) - Sáng 29-9 (tức ngày 20-8 năm Mậu Tuất), tại Thái miếu nhà Hậu Lê, phường Đông Vệ, UBND TP Thanh Hóa đã tổ chức lễ kỷ niệm 600 năm khởi nghĩa Lam Sơn; 590 năm Vua Lê Thái Tổ đăng quang và 585 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Lê Lợi.

Tin liên quan

Đọc nhiều

TP Thanh Hóa kỷ niệm 600 năm khởi nghĩa Lam Sơn

Sáng 29-9 (tức ngày 20-8 năm Mậu Tuất), tại Thái miếu nhà Hậu Lê, phường Đông Vệ, UBND TP Thanh Hóa đã tổ chức lễ kỷ niệm 600 năm khởi nghĩa Lam Sơn; 590 năm Vua Lê Thái Tổ đăng quang và 585 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Lê Lợi.

Đồng chí Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh trống khai hội tại lễ kỷ niệm.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Văn Phát, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Phi, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh cùng đông đảo nhân dân và du khách tới dự lễ.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, TP Thanh Hóa và đại biểu dâng hương tưởng nhớ công lao của Anh hùng dân tộc Lê Lợi.

Trong không khí thành kính, trang nghiêm, các đại biểu, nhân dân và du khách đã ôn lại công lao to lớn của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và các tướng sĩ đối với công cuộc dựng nước và giữ nước. Năm 1406, nhà Minh huy động hơn 80 vạn quân xâm chiếm nước ta, nhân dân ta phải sống trong cảnh lầm than cơ cực. Trong bối cảnh đó, Lê Lợi đã đứng lên dựng cờ khởi nghĩa. Sau một thời gian chuẩn bị, năm 1418, tại núi rừng Lam Sơn, (nay thuộc huyện Thọ Xuân), Lê Lợi cùng 50 tướng văn, tướng võ dựng cờ khởi nghĩa Lam Sơn, tự xưng là Bình Định Vương, truyền hịch đi khắp nơi kêu gọi nhân dân cùng nổi dậy đánh giặc cứu nước. Sau 10 năm chiến đấu gian khổ, cuộc kháng chiến giành thắng lợi đã chấm dứt 20 năm Minh thuộc trên đất nước ra, giành lại độc lập cho nước Đại Việt. Năm 1428, Lê Lợi lên ngôi Hoàng đế, mở ra triều đại nhà Hậu Lê huy hoàng trong lịch sử nước nhà. Sau 5 năm làm Hoàng đế, Lê Lợi đã lâm bệnh và qua đời vào năm 1433. Anh hùng dân tộc Lê Lợi đã mất cách đây gần 6 thế kỷ, nhưng những bài học về tinh thần đại đoàn kết dân tộc, tư tưởng lấy dân làm gốc, lấy nhân nghĩa thắng hung tàn còn nguyên giá trị. Lễ kỷ niệm được tổ chức hằng năm là dịp ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc, tri ân công đức của các bậc tiền nhân đã khai mở nền văn minh Đại Việt lưu truyền đến hôm nay và mai sau.

Nghi thức tế lễ diễn ra trang nghiêm, thành kính.

Các đại biểu, cùng đông đảo nhân dân và du khách đã dâng hương tưởng nhớ, tri ân công đức của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và các bậc tiền nhân tại Thái miếu nhà Hậu Lê và Tượng đài Anh hùng dân tộc Lê Lợi. Trước đó, lễ rước Tam Sanh tưởng niệm 585 ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi đã được tổ chức tại trụ sở UBND phường Đông Vệ.

Đông đảo nhân dân và du khách thập phương đã về dự lễ kỷ niệm.

Sau phần lễ chính, trong 3 ngày từ 29-9 đến 1-10, TP Thanh Hóa còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, tế lễ của các bản hội, các hoạt động cộng đồng, tâm linh, hoạt động TDTT để tuyên truyền, quảng bá thu hút nhân dân đến với di tích Thái Miếu nhà Hậu Lê.


MC

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]