(Baothanhhoa.vn) - Chiều 29-8, Ban tổ chức Lễ kỷ niệm 600 năm khởi nghĩa Lam Sơn, 590 năm vua Lê Thái tổ đăng quang, tưởng niệm 585 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Lê Lợi và Lễ hội Lam Kinh năm 2018 đã họp bàn kế hoạch tổ chức sự kiện.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tôn vinh công lao của Anh hùng dân tộc Lê Lợi trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước

Chiều 29-8, Ban tổ chức Lễ kỷ niệm 600 năm khởi nghĩa Lam Sơn, 590 năm vua Lê Thái tổ đăng quang, tưởng niệm 585 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Lê Lợi và Lễ hội Lam Kinh năm 2018 đã họp bàn kế hoạch tổ chức sự kiện.

Đồng chí Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban tổ chức, phát biểu kết luận cuộc họp.

Đồng chí Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức, chủ trì cuộc họp.

Lễ kỷ niệm 600 năm khởi nghĩa Lam Sơn, 590 năm vua Lê Thái tổ đăng quang, tưởng niệm 585 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Lê Lợi và Lễ hội Lam Kinh năm 2018 là sự kiện văn hóa quan trọng của tỉnh Thanh Hóa trong năm 2018, nhằm tôn vinh công lao của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và các tướng sĩ, nhân dân trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc và tinh thần đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân, phấn đấu xây dựng tỉnh Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Từ mục đích, ý nghĩa đó, các hoạt động kỷ niệm sẽ được tổ chức bảo đảm tính trang trọng, thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm; bảo đảm trật tự, an ninh và bảo vệ, phát huy giá trị các di tích gắn với quảng bá du lịch. Các hoạt động trong khuôn khổ sự kiện sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 30-9 đến 2-10-2018 (tức ngày 21, 22, 23-8 năm Mậu Tuất) với quy mô cấp tỉnh. Trong đó, lễ dâng hương và tế lễ tại đền thờ vua Lê Thái tổ, khu lăng mộ, các tòa thái miếu (Thọ Xuân), đền thờ Lê Lai (Ngọc Lặc), thái miếu Nhà hậu Lê và tượng đài Lê Lợi (TP Thanh Hóa) sẽ diễn ra trong 2 ngày 29 và 30-9 (tức ngày 20 và 21-8 âm lịch), bảo đảm các nghi thức truyền thống và nếp sống văn minh.

Lễ kỷ niệm sẽ diễn ra vào sáng 1-10 (tức 22-8 âm lịch), tại sân Rồng, Khu Di tích lịch sử Lam Kinh. Phần nghi lễ bao gồm rước kiệu vua Lê Thái tổ và kiệu Trung Túc vương Lê Lai theo nghi thức truyền thống; lễ dâng hương; đánh trống khai hội; đọc chúc văn... Phần hội là chương trình nghệ thuât sân khấu hóa, với chủ đề “Hào khí Lam Sơn tỏa sáng trường tồn”, gắn hào khí Lam Sơn với việc bảo vệ chủ quyền và biển đảo hiện nay; đồng thời, kết hợp hài hòa giữa hình thức sân khấu hóa và các trò diễn dân gian. Chương trình nghệ thuật sẽ tái hiện không khí hào hùng của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, sự kiện vua Lê Thái tổ đăng quang và công cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền dân tộc dưới thời vua Lê Thánh tông. Đồng thời, từ hào khí Lam Sơn, linh khí tổ tiên thôi thúc hậu thế quyết tâm giữ gìn chủ quyền biên giới, biển đảo của dân tộc.

Bên cạnh lễ kỷ niệm, các địa phương, đơn vị, dòng họ Lê đã và sẽ tổ chức chuỗi các sự kiện và hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch chào mừng sự kiện, gồm Hội chợ khởi nghiệp họ Lê Việt Nam; Hội thi tìm hiểu truyền thống cội nguồn Lê Tộc; Liên hoan nghệ thuật quần chúng họ Lê Việt Nam; khai mạc Giải vô địch bóng bàn các đội mạnh toàn quốc tại Thanh Hóa; Hội thảo khoa học với chủ đề “Anh hùng dân tộc Lê Lợi và nhân dân Thanh Hóa trong thời kỳ đầu của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn”. Ngoài ra, việc tổ chức lễ kỷ niệm sẽ gắn với việc kết nối tour du lịch trong và ngoài tỉnh nhằm thu hút khách du lịch.

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, đồng chí Phạm Đăng Quyền, Trưởng Ban tổ chức Lễ kỷ niệm cơ bản thống nhất với kế hoạch tổ chức và kịch bản nghệ thuật do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch – cơ quan thường trực ban tổ chức và tác giả kịch bản xây dựng. Tuy nhiên, đồng chí cũng đề nghị tác giả kịch bản chương trình nghệ thuật cần nhấn mạnh và làm nổi bật hơn công lao to lớn của vua Lê Thái Tổ; đồng thời chú trọng đúng mức đến vai trò của Nguyễn Trãi trong khởi nghĩa Lam Sơn. Từ đó, đồng chí đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sớm hoàn chỉnh lại kịch bản chương trình. Phân công cụ thể công việc cho các sở, ngành, địa phương là thành viên ban tổ chức, nhằm bảo đảm các điều kiện tốt nhất cho việc tổ chức thành công sự kiện; đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền cũng lưu ý Hội đồng họ Lê Việt Nam trong quá trình tổ chức các hoạt động phải bảo đảm các quy định, nhằm tránh gây ảnh hưởng đến tình hình chính trị, đối ngoại và đại đoàn kết dân tộc...


Lê Dung

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]